Quảng Trị bác bỏ tin cán bộ lấy lương khô cứu trợ làm... quà

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
23/10/2020 14:46 GMT+7

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định đến lúc này Quảng Trị chưa nhận 1 thanh lương khô nào từ T.Ư, nên thông tin bảo cán bộ chia nhau lương khô làm quà hoàn toàn sai sự thật.

Trưa 23.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết những thông tin trên mạng bàn tán việc cán bộ Quảng Trị chia nhau lương khô để làm quà là không đúng.

Người dân vùng lũ nói về những thứ họ cần nhất hiện nay

Theo ông Đồng, tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Quảng Trị vào ngày 22.10 (ông Đồng có tham dự), thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có nói Bộ sẽ ủng hộ lương khô cho bà con vùng sâu vùng xa, vùng bị chia cắt. Thượng tướng Lê Chiêm căn dặn khi lương khô về thì phát tận tay cho người dân, quản lý đội ngũ cấp xã cấp thôn cho tốt, đừng để thấy lương khô ngon chia nhau làm quà, không phát cho dân...
“Hiện tại Quảng Trị chưa nhận thanh lương khô nào của T.Ư. Hiện nay nếu có là do người dân tự mua hoặc người dân đi cứu trợ. Thông tin sai lệch trên rất ảnh hưởng đến cán bộ, nhân dân Quảng Trị, trong lúc toàn bộ chính quyền đang lo cho dân từng gói mì tôm, từng ký gạo và kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ”, ông Đồng nói.

Bán chưa hết vé số hối hả chạy về phụ gói bánh gửi ra miền Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.