Quảng Trị: 1 người chết, 6 người mất tích vì mưa lũ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
08/10/2020 14:50 GMT+7

Tính đến trưa 8.10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 1 người chết, 6 người mất tích do mưa lũ.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết đến trưa 8.10, tại H.Hướng Hóa có 4 người bị nước cuốn trôi vẫn chưa tìm thấy, gồm: Phạm Văn Nam (35 tuổi), Lê Quang Hùng (28 tuổi, cùng trú xã Hướng Tân), Lê Bá Chương (ngụ thôn CuTaKa, xã Hướng Lộc) và Hồ Văn Khơi (thôn Cu Dong, xã Húc)

Nước dâng cao trên sông Đa Krông, huyện Đakrông, chia cắt xã Ba Lòng và Triệu Nguyên.

Trong khi đó, ở H.Hải Lăng, bé Lê Thị Mỹ Hạnh (3 tuổi, ở thôn Câu Hà, xã Hải Phong) bị nước cuốn trôi khi đang chơi tại sân nhà (sát bờ sông Ô Lâu). Thi thể bé Hạnh đã được tìm thấy.

Lực lượng Công an Quảng Trị có mặt kịp thời giúp dân vùng lũ, ngay tại TP.Đông Hà

ẢNH: THANH LỘC

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra các vùng sạt lở ở H.Hướng Hóa.

ẢNH: THANH LỘC

Cũng trong sáng cùng ngày, ông Phan Phùng Hải, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị, cho biết đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh tổ chức tìm kiếm 2 thuyền viên bị trôi dạt ngoài biển.
Theo đó, vào 7 giờ ngày 8.10, một chiếc tàu nạo vét luồng lạch đang đậu ở phao số 0, cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh thì bị chìm. Trên tàu có 5 người, hiện đã cứu được 3, còn 2 người bị mất tích.

Mưa lớn dữ dội sẽ gây lũ lụt lịch sử tại miền Trung

Cứu một người Lào bị lũ cuốn trên sông Sê Pôn

Thiếu tá Đặng Trung Thành, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), cho biết đơn vị vừa phối hợp với người dân ứng cứu thành công anh Hồ Văn Mơn (36 tuổi, quốc tịch Lào) bị nước lũ trên sông Sê Pôn cuốn trôi về phía Lào.
Khoảng hơn 19 giờ ngày 7.10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo nhận được tin báo của Đồn Biên phòng Thuận về việc cần ứng cứu khẩu cấp 1 người đàn ông đang bị nước lũ trên sông Sê Pôn cuốn trôi về phía Lào.

Anh Mơn (thứ ba) khi được cứu

ẢNH: THANH LỘC

Do nước lũ trên sông Sê Pôn dâng cao, chảy xiết, việc cứu hộ phải tiến hành nhanh chóng nên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đề nghị sự người dân ở cạnh sông Sê Pôn hỗ trợ. Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, khi thuyền cùng ông Mơn trôi đến khóm Duy Tân (TT.Lao Bảo) thì được người dân hỗ trợ kéo vào bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.