Quảng Ninh: Xưởng sửa chữa tàu xảy ra cháy lớn hoạt động không phép

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
23/06/2022 11:01 GMT+7

Qua kiểm tra ban đầu của UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh), xưởng sửa chữa tàu để xảy ra vụ hỏa hoạn hôm 21.6 hoạt động không phép.

Ngày 23.6, thông tin từ UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh), cơ quan này đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ xưởng sửa chữa tàu thuyền Ánh Hằng (P.Giếng Đáy, TP.Hạ Long) hoạt động không phép và để xảy ra cháy lớn.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 3 tàu đang neo đậu

n.h

Trước đó, vào sáng 21.6, tại xưởng sửa chữa tàu thuyền Ánh Hằng xảy ra vụ hỏa hoạn, thiêu rụi 3 tàu du lịch đang neo đậu, gây thiệt hại hàng tỉ đồng.

Qua kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, xưởng sửa chữa tàu thuyền Ánh Hằng chưa đủ điều kiện hoạt động tại vị trí nói trên.

Theo UBND P.Giếng Đáy, từ năm 2014, do yêu cầu chuyển địa điểm từ chính quyền địa phương, các xưởng đóng, sửa chữa tàu di chuyển về P.Giếng Đáy (TP.Hạ Long) để hoạt động.

Ngày 21.10.2014, UBND TP.Hạ Long ra quyết định phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư các hộ đóng tàu, thuyền tại P.Giếng Đáy (TP.Hạ Long).

Hạ tầng các xưởng khá sơ sài

n.h

Cụ thể, quy hoạch được lập ở diện tích rộng trên 15.300 m2 làm khu tái định cư các hộ đóng tàu thuyền, gồm khu sản xuất, văn phòng kết hợp ở tại vùng giáp ranh giữa P.Hà Khẩu và P.Giếng Đáy, ngay ở chân cầu Tình Yêu hiện nay.

Tuy nhiên, kể từ năm 2014 đến nay, nhiều điều kiện về sửa chữa tàu thuyền, PCCC, đảm bảo môi trường… vẫn chưa được các cơ sở nói trên hoàn thiện. Đặc biệt nơi này chưa được Sở GTVT Quảng Ninh cấp phép là bến thủy nội địa.

Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND P.Giếng Đáy (TP.Hạ Long), cho biết chính quyền địa phương đã gửi văn bản mời các chủ hộ tới làm việc và yêu cầu hoàn thiện các thủ tục còn thiếu; đặc biệt là các vấn đề liên quan đến an toàn PCCC.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.