Quảng Ninh: Vận động cán bộ tháo dỡ công trình vi phạm ở khu nhà triệu đô

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
18/01/2022 09:54 GMT+7

Chính quyền TP.Hạ Long (Quảng Ninh) yêu cầu chủ những biệt thự triệu đô, nhà liền kề ở Khu đô thị phía Đông hòn Cặp Bè tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, cơi nới trong quý I năm 2022.

Vận động tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng ở Khu đô thị phía Đông hòn Cặp Bè

Ngày 18.1, thông tin từ UBND TP.Hạ Long cho biết, địa phương này vừa tổ chức họp bàn với Sở Xây dựng Quảng Ninh, Sở TN-MT Quảng Ninh về xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại Khu đô thị phía Đông hòn Cặp Bè (P.Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

Ban công được cơi nới tại các biệt thự triệu đô tại Khu đô thị phía Đông hòn Cặp Bè

N.H

Theo đánh giá của UBND TP.Hạ Long, để xảy ra tình trạng người dân ồ ạt xây dựng, cơi nới công trình như phản ánh của các cơ quan báo chí thời gian qua là do chính quyền cấp phường chưa thực sự sâu sát trong việc giám sát, xử lý vi phạm.

Chính vì vậy để đảm bảo công tác trật tự, mỹ quan đô thị, UBND TP.Hạ Long yêu cầu UBND P.Hồng Hải chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng TN-MT, Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường, cùng chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH HD Mon Hạ Long rà soát, thống kê toàn bộ các công trình vi phạm trước ngày 18.1.

Trong đó, phân loại rõ công trình đang thuộc quản lý của chủ đầu tư và công trình đã bàn giao cho các hộ dân.

Do chính quyền địa phương không quyết liệt dẫn đến các hộ ngang nhiên xây dựng công trình kiên cố như thế này

N.H

Ngoài ra, TP.Hạ Long yêu cầu các cơ quan chức năng công khai thông tin người vi phạm, nếu cố tình chống đối sẽ xử lý nghiêm.

Đáng chú ý, chính quyền TP.Hạ Long cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long vào cuộc hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động giáo dục người vi phạm là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc, khắc phục hậu quả, tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Trường hợp người vi phạm không phải là cán bộ, đảng viên, UBND TP.Hạ Long cho thời hạn tháo dỡ xong trong quý I năm 2022; quá thời hạn nêu trên chính quyền sẽ tổ chức cưỡng chế.

Người dân đua nhau cơi nới công trình

N.H

Người dân vẫn tiếp tục cơi nới

Ghi nhận của PV Thanh Niên trong những ngày vừa qua cho thấy, trong khi UBND TP.Hạ Long đang lên phương án xử lý công trình vi phạm thì tại Khu đô thị phía Đông hòn Cặp Bè, người dân vẫn tiếp tục thi công, cơi nới công trình như cố tình thách thức chính quyền.

Trước đó, vào ngày 8.1, Thanh Niên đã có bài phản ánh Quảng Ninh: Biệt thự triệu đô đua nhau cơi nới trái phép, chính quyền TP.Hạ Long nói gì?. Theo đó, trong khoảng 1 năm trở lại đây, tại Khu đô thị phía Đông hòn Cặp Bè do Công ty TNHH HD Mon Hạ Long làm chủ đầu tư diễn ra tình trạng người dân lấn chiếm, cơi nới công trình gây mất mỹ quan đô thị, phá vỡ quy hoạch.

Có hộ làm cả thang máy phía sau nhà

N.H

Được biết, Khu đô thị phía Đông hòn Cặp Bè được hoàn thành và bàn giao cho nhà đầu tư năm 2018; rộng 17,89 ha, nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm TP.Hạ Long khi phía trước mặt là vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng, khu đô thị này gồm 311 căn hộ liền kề, 77 căn nhà mặt phố thương mại, 24 biệt thự đơn lập và 30 biệt thự song lập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.