Quảng Ninh: Tàu giã cào uy hiếp môi trường vịnh Bái Tử Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
24/12/2022 16:11 GMT+7

Giã cào, chã điện là vật dụng khai thác thủy sản kiểu tận diệt được ví như ‘hung thần đại dương’, nhưng lại đang được công khai sử dụng trên vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh).

Lần theo ‘hung thần đại dương’

Theo phản ánh của nhiều ngư dân, thời gian vừa qua bất chấp sự truy quét của lực lượng chức năng, trên vùng vịnh Bái Tử Long, khu vực TP.Cẩm Phả, H.Vân Đồn (Quảng Ninh), nhiều “hung thần đại dương” vẫn ngày đêm cày xới uy hiếp môi trường biển.

Một chiếc lồng sắt giã cào được ngư dân sử dụng để đánh bắt thủy sản tận diệt

N.H.

Một ngày cuối tháng 12, chúng tôi theo ngư dân từ cảng Vũng Đực (TP.Cẩm Phả) khảo sát trên vịnh Bái Tử Long. Khi hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc đội hình tàu cá bắt đầu ra khơi. Đã vậy, nhiều ngư dân còn sử dụng các vật dụng tận diệt bị cấm như giã cào, chã điện…

Đi cùng với chúng tôi, ngư dân Lê Văn T. (46 tuổi, trú tại TP.Cẩm Phả) ngao ngán nói: “Một số tàu khai thác chã điện cào xới vùng biển vịnh Bái Tử Long kiểu tận diệt, chẳng mấy mà tan hoang hệ sinh thái. Mùa này họ thả dây điện cùng chiếc cào gỗ đi lòng vòng cả đêm cũng được vài chục cân tôm. Nhưng để khai thác được kiểu đấy phải đóng luật mới làm được”.

Tàu cá ròng dây điện xuống biển để gây tiêu diệt tôm cá

L.N.H.

Quả nhiên như các ngư dân phản ánh, ở ven bờ vịnh Bái Tử Long, chỉ cần đi lướt qua tàu nào cũng đều thấy giã cào, chã điện được ngư dân công khai sử dụng như không có chuyện gì xảy ra.

Đến khu vực cảng Cửa Ông (TP.Cẩm Phả), chúng tôi ghé vào một tàu cá đang đánh bắt gần đó. Trên tàu có vợ chồng ngư dân tên Hùng (40 tuổi, trú xã Đông Xá, H.Vân Đồn) đang đánh bắt thủy sản. Từ đằng xa, chúng tôi đã nhìn rõ sợi dây điện được họ đưa xuống biển để khai thác tận diệt.

Ông Hùng cho biết, cách khai thác chã điện là dùng bộ càng gỗ dài khoảng 15 - 20 m lắp phía trước tàu, giữa 2 càng gỗ là chiếc cào, có dòng điện dẫn xuống đáy biển. Tàu đi đến đâu, chiếc cào xới tung đáy biển đến đó. Các loại thủy sản to, nhỏ thấy động bơi lên sẽ bị dòng điện làm tê liệt, rồi tự động cuộn mình vào lưới.

Sau khi “ăn no” tôm cá, ngư dân Hùng dùng hệ thống ròng rọc kéo túi lưới lên và sau đó phân loại hải sản...

Trên tàu ngư dân sử dụng kích điện để khai thác tận diệt

L.N.H.

Lùi sang khu vực Đảo Khỉ trên vịnh Bái Tử Long, suốt nhiều giờ trong các ngày 20 - 22.12, chúng tôi quan sát có hàng chục tàu cá quần thảo suốt đêm tối với phương pháp tận diệt mà không thấy lực lượng chức năng xuất hiện để xử lý.

Không những thế, trong số này, có nhiều tàu còn không có biển đăng ký, đăng kiểm nhưng vẫn công khai đánh bắt thủy sản trái phép.

Cả năm xử lý... 1 trường hợp vi phạm

Theo cơ quan chức năng, hành vi sử dụng chã điện khai thác thủy sản trái phép nằm trong danh mục cấm khai thác thủy sản bởi chã điện là công cụ khai thác thủy sản có tính hủy diệt cao. Khi sử dụng sẽ làm tận diệt tôm cá trong khu vực đánh bắt, thậm chí khai thác cạn kiệt cả những loài thủy, hải sản nhỏ và ảnh hưởng đến môi trường thủy sản.

Tàu giã cào công khai hoạt động ven bờ vịnh Bái Tử Long nhưng không bị xử lý

L.N.H.

Để bảo vệ môi trường vịnh Bái Tử Long, tại đây có nhiều lực lượng chức năng tuần tra, giám sát như: biên phòng; kiểm ngư; đội tuần tra của Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Bái Tử Long… Thế nhưng dù có đủ phương tiện, lực lượng hùng hậu trong tay nhưng ngư dân vẫn ngang nhiên dùng phương pháp khai thác tận diệt mà không bị kiểm tra.

Tại khu vực biển nói trên, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả (BĐBP Quảng Ninh) được xem là một trong những lực lượng chủ chốt để ngăn chặn và xử lý vi phạm trong khai thác thuỷ sản. Thế nhưng khi nhìn vào số liệu xử lý vi phạm trong năm 2022 thì ai cũng phải thấy... ngỡ ngàng vì suốt 1 năm qua, đơn vị này chỉ bắt giữ 1 trường hợp liên quan đến khai thác thủy sản, đồng thời xử phạt 7,5 triệu đồng.

Lý giải về việc này, thượng tá Phạm Văn Chính, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả cho rằng, việc xử lý các tàu đánh bắt thủy sản gặp nhiều khó khăn, biển rộng lớn, các ngư dân lại sử dụng phương tiện vào đêm tối.

Tàu giã cào này đang khai thác cách Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cẩm Phả không xa

L.N.H.

“Chúng tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền ngư dân thế nhưng vì mưu sinh mà một số trường hợp vẫn lén lút vi phạm. Trong thời gian tới đơn vị sẽ tăng cường tuần tra xử lý”, thượng tá Chính cho biết.

Được biết, trong khi việc xử lý vi phạm về khai thác thuỷ sản của Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cẩm Phả còn quá khiêm tốn thì lực lượng Biên phòng Quảng Ninh ở nhiều khu vực khác đã tổ chức đợt ra quân rầm rộ và xử lý hàng loạt tàu cá vi phạm trên vùng biển Móng Cái, Cô Tô.

Kích điện, tời kéo giã cào công khai hoạt động trên vịnh Bái Tử Long

L.N.H.

Theo đó, từ tháng 10 đến nay, các lực lượng chức năng của BĐBP Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ hơn 30 phương tiện, 65 người vi phạm khai thác thủy sản trái phép; xử lý vi phạm hành chính 151 triệu đồng.

Lũy kế trong năm 2022, BĐBP Quảng Ninh và các lực lượng chức năng khác đã phát hiện, xử lý gần 700 trường hợp vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thu nộp ngân sách nhà nước trên 5,6 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.