Quảng Ninh: Nước lũ 'tấn công', nhà dân bị cô lập, giao thông chia cắt

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
26/08/2022 14:17 GMT+7

Nước lũ sáng nay 26.8, từ thượng nguồn tràn về H.Tiên Yên ( Quảng Ninh ) khiến nhiều hộ dân bị cô lập. Quốc lộ 18C nối 2 huyện Bình Liêu và Tiên Yên tạm thời bị lũ chia cắt.

Sáng 26.8, mưa lớn cùng với lũ trên các sông tràn về khiến quốc lộ 18C bị ngập lụt cục bộ. Nhiều phương tiện không thể lưu thông trên tuyến, đã đỗ thành hàng dài chờ nước rút.

Lực lượng chức năng dùng xuồng vào giải cứu người dân bị mắc kẹt

l.n.h

Nước lũ tràn về "tấn công" nhiều khu dân cư tại H.Tiên Yên, khiến nhiều hộ dân tạm thời bị cô lập.

TT.Tiên Yên, H.Tiên Yên trong biển nước

l.n.h

Nước lũ gây ngập lụt nặng tại thôn Thác Bưởi, xã Tiên Lãng, H.Tiên Yên

l.n.h

Cụ thể, tại Km3+100 quốc lộ 18C, đoạn qua xã Yên Than, H.Tiên Yên, toàn bộ mặt đường bị ngập sâu khoảng 40 cm.

Nước lũ dâng ngập nhiều khu dân cư tại H.Tiên Yên

l.n.h

Trước tình hình trên, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh) đã cử 1 tổ công tác làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, tạm thời không cho các phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.

Nhiều hộ dân tại TT.Tiên Yên bị cô lập

l.n.h

Anh Lý Văn Thành (40 tuổi, H.Tiên Yên) cho biết: “Nước lũ bắt đầu tràn về từ rạng sáng nay, đến khoảng 7 giờ sáng đã gây ngập trên quốc lộ 18C. Một số người dân đi xe máy đành phải ngồi chờ 2 bên đường đợi nước rút”.

Lực lượng Công an H.Tiên Yên được huy động giúp dân di chuyển tài sản

l.n.h

Ghi nhận của Thanh Niên, tại một số khu vực khác trên địa bàn H.Bình Liêu, Tiên Yên cũng xảy ra sạt lở đất gây cản trở giao thông.

Đến 12 giờ trưa nay, nước lũ vẫn chưa rút

l.n.h

Một số khu dân cư nằm ở vùng trũng, hứng chịu trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng nay khiến nhiều hộ dân bị cô lập. Điển hình như tại phố Long Thành, TT.Tiên Yên (H.Tiên Yên), nhiều nhà dân chìm trong biển nước.

Nước lũ đang tràn qua H.Tiên Yên

l.n.h

Lực lượng chức năng của H.Tiên Yên đã huy động hàng trăm người thuộc các lực lượng: công an, quân đội, dân quân tự vệ, dùng xuồng máy đến từng hộ dân sơ tán người dân và di chuyển tài sản ra khỏi vùng ngập do lũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.