Quảng Ninh: Nơi mạnh tay, nơi thờ ơ dẹp nạn nuôi trồng thủy sản trái phép

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
01/02/2024 20:42 GMT+7

Việc xử lý nuôi trồng thủy sản trái phép tại Quảng Ninh vẫn còn nhiều bất cập. Một số địa phương vào cuộc rốt ráo nhưng có chỗ vẫn thờ ơ.

Ngày 1.2, thông tin từ UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, địa phương này đã tổ chức vận động, cưỡng chế 35/42 trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh: Nơi mạnh tay, nơi thờ ơ dẹp nạn nuôi trồng thủy sản trái phép  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng của TP.Hạ Long cưỡng chế bè nuôi trồng thủy sản trái phép

N.H

Cụ thể, qua rà soát của chính quyền TP.Hạ Long, trên khu vực vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long có 42 trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép, ngoài quy hoạch được duyệt của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trước tình hình đó, UBND TP.Hạ Long đã ban hành 42 quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép.

Đáng chú ý, trong số các cơ sở nói trên, có 32 trường hợp bị cưỡng chế tại khu vực phía Tây Nam đảo Tuần Châu và 10 trường hợp tại khu vực biển giáp ranh xã Hoàng Tân (TX.Quảng Yên).

Cũng theo UBND TP.Hạ Long, còn 7 hộ nuôi cá lồng bè (chủ yếu tại khu vực Tây Nam đảo Tuần Chuân) chưa chấp hành thực hiện việc tháo dỡ, di dời, do số lượng cá nhiều, giá trị lớn chưa kịp tiêu thụ.

Quảng Ninh: Nơi mạnh tay, nơi thờ ơ dẹp nạn nuôi trồng thủy sản trái phép  - Ảnh 2.

Chính quyền TP.Hạ Long ra quân lập lại trật tự nuôi trồng thủy sản trên vịnh Hạ Long

N.H

Sau khi kiểm tra thực tế, UBND TP.Hạ Long đã chấp thuận, cho phép 7 hộ dân nuôi cá thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm và hoàn thành việc tháo dỡ lồng, bè, thu dọn phao xốp, thời gian xong trước ngày 3.2. Nếu quá thời gian trên, 7 hộ dân không chấp hành việc di dời, sẽ bị chính quyền tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Ngoài TP.Hạ Long, tại vùng vịnh Bái Tử Long địa bàn TP.Cẩm Phả tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép đã cơ bản được lập lại trật tự. Suốt 1 năm qua, chính quyền TP.Cẩm Phả tổ chức nhiều đợt ra quân. Thậm chí Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả đã khởi tố 7 cán bộ, nhân viên tiếp tay cho vi phạm.

Quảng Ninh: Nơi mạnh tay, nơi thờ ơ dẹp nạn nuôi trồng thủy sản trái phép  - Ảnh 3.

Các điểm nuôi trồng thủy sản trái phép tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự trên vịnh Bái Tử Long

LÃ NGHĨA HIẾU

Trái ngược với sự vào cuộc rốt ráo của 2 địa phương trên thì tại vùng vịnh Bái Tử Long, tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép vẫn diễn ra công khai. Sự vào cuộc của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng vẫn chưa thấy đâu.

Quảng Ninh: Nơi mạnh tay, nơi thờ ơ dẹp nạn nuôi trồng thủy sản trái phép  - Ảnh 4.

Nhiều bè nuôi trồng thủy sản trái phép, tạm bợ vẫn tồn tại trên vịnh Bái Tử Long thuộc địa bàn H.Vân Đồn

LÃ NGHĨA HIẾU

Nhiều khu vực nuôi trồng thủy sản trái phép, ngoài quy hoạch tại các xã Bản Sản, Thắng Lợi, Vạn Yên (H.Vân Đồn) vẫn đang tồn tại.

Gần đây nhất sau phản ánh Báo Thanh Niên về việc khu nuôi trồng thủy sản trái phép tại khu vực hòn Chín thuộc ranh giới Vườn quốc gia Bái Tử Long, đoàn liên ngành của tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đi kiểm tra yêu cầu H.Vân Đồn phải nghiêm túc xử lý; trong đó là đưa toàn bộ lao động cư trú trái phép ra khỏi khu vực trên. Thế nhưng, đến nay các hộ dân vẫn tiếp tục coi như... chưa có gì xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.