Quảng Ninh: Ngôi trường đầu tư 10 tỉ đồng bỏ hoang 8 năm giữa TP.Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
27/07/2022 12:27 GMT+7

Ngôi trường khang trang được đầu tư khoảng 10 tỉ đồng bị bỏ hoang suốt 8 năm qua tại TP.Hạ Long ( Quảng Ninh ), địa phương vẫn đang loay hoay phương án xử lý.

Theo phản ánh của người dân, nhiều năm nay trên một ngọn đồi tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) có ngôi trường bị bỏ hoang, nằm phơi nắng mưa.

Trường học được đầu tư 10 tỉ đồng nhưng chỉ sử dụng vài năm rồi bỏ hoang

lã nghĩa hiếu

Nhà ở gần công trình bỏ hoang này, ông Nguyễn Văn Chấn (50 tuổi, P.Cao Xanh, TP.Hạ Long) cho biết: “Tám năm trước, nơi này lúc nào cũng rộn ràng tiếng trẻ em, trống trường. Tuy nhiên, sau một thời gian, công trình bị bỏ hoang mà không được đưa vào sử dụng việc gì. Thật xót xa cho một công trình khang trang được đầu tư hàng tỉ đồng. Trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ở đâu khi để xảy ra việc này?”.

Suốt 8 năm nay ngôi trường nằm phơi nắng mưa

lã nghĩa hiếu

Năm 2008, công trình đưa vào hoạt động để chào mừng năm học mới, gắn biển chào mừng 15 năm thành lập TP.Hạ Long

lã nghĩa hiếu

Theo Phòng GD-ĐT TP.Hạ Long (Quảng Ninh), công trình này là Trường THCS Cao Xanh, có tổng mức đầu tư khoảng 10 tỉ đồng, hoạt động từ năm 2008. Đây còn là công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập TP.Hạ Long.

Từ năm 2014, ngôi trường bất ngờ xảy ra sự cố sụt lún, nền, tường bao rạn nứt. Để đảm bảo an toàn, giáo viên và học sinh của trường phải di dời khẩn cấp đến nơi khác. Công trình được bàn giao về cho UBND TP.Hạ Long quản lý.

Ngôi trường bề thế với đầy đủ công năng bị bỏ hoang

lã nghĩa hiếu

Hệ thống cửa bị hư hỏng vứt la liệt dưới sân trường

lã nghĩa hiếu

Sau khi thầy trò Trường THCS Cao Xanh chuyển đi, từ năm 2014 đến nay, TP.Hạ Long nhiều lần lên phương án trưng dụng cơ sở của trường làm trụ sở cho các đơn vị nhà nước vào đây làm việc.

Tuy nhiên, đến nay không có đơn vị nào vào đây làm việc. Nơi này bị bỏ hoang, người dân gọi là trường học “ma”.

15 phòng học cửa đóng then cài suốt 8 năm qua

lã nghĩa hiếu

Ngôi trường có vị trí đẹp, trên ngọn đồi

Lã nghĩa hiếu

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND TP.Hạ Long cho biết, từ năm 2014, sau khi Trường THCS Cao Xanh rời đi, công trình này được giao cho Ban quản lý dự án công trình TP.Hạ Long quản lý, trông coi.

Đến cuối năm 2021, TP.Hạ Long cải tạo 15 phòng học thành nơi cách ly cho người mắc Covid-19, từ nguồn xã hội hóa.

Phòng học được cải tạo thành nơi ở cho người mắc Covid-19 từ cuối năm 2021

lã nghĩa hiếu

Cổng trường đóng kín suốt 8 năm qua

lã nghĩa hiếu

Khi được hỏi địa phương sẽ xử lý công trình này vào việc gì, PV chưa nhận được câu trả lời. Ngôi trường tiền tỉ vẫn tiếp tục bị bỏ hoang, phơi nắng mưa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.