Quảng Ninh: Một công nhân ngành than tử nạn trong ca làm việc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
17/08/2022 22:38 GMT+7

Công an TP.Cẩm Phả ( Quảng Ninh ) đang phối hợp các cơ quan chức năng của địa phương này điều tra vụ 1 công nhân thuộc Công ty than Dương Huy tử nạn trong ca làm việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 17.8, công nhân Vũ Văn S. (38 tuổi, quê ở H.Thanh Miện, Hải Dương - thường trú P.Quang Hanh, TP.Cẩm Phả) đang khoan gương lò tại lò chợ N6-8A vỉa 6, Khu Nam phân xưởng than 6, Công ty than Dương Huy bất ngờ bị tai nạn bất tỉnh.

Ngành than tại Quảng Ninh liên tiếp xảy ra tai nạn lao động

N.H.

Qua xác minh ban đầu, anh Vũ Văn S. bị khoan chèn ép, va đập vào người dẫn đến tai nạn.

Ngay sau đó, nạn nhân được đồng nghiệp sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh S. không qua khỏi.

Được biết, anh Vũ Văn S. có vợ và hai con, hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công ty than Dương Huy đã phối hợp gia đình lo tang sự cho nạn nhân và giải quyết các chế độ, chính sách.

Liên tiếp trong thời gian gần đây ngành Than tại Quảng Ninh xảy ra các vụ tai nạn lao động gây thương vong về người. Ngày 6.8, một công nhân Công ty than Mông Dương tử vong dưới lò sâu. Tiếp đó, cũng tại Công ty than Dương Huy, vào ngày 23.5, một công nhân tử nạn dưới lò sâu khi đang trong ca làm việc.

Ngay sau khi xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã yêu cầu các công ty thành viên siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.