Quảng Ninh mời học sinh, sinh viên tham dự nghị trường

11/12/2017 17:07 GMT+7

50 học sinh, sinh viên ưu tú tại các trường học trên địa bàn được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn mời đến tham dự nghị trường như những đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hôm nay (11.12), 50 học sinh, sinh viên tiêu biểu đã được mời tham dự kỳ họp thứ 7 khóa 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Dọc cánh gà hai bên hội trường, ban tổ chức đã bố trí sẵn 50 ghế ngồi cho 50 đại biểu đặc biệt này. Trên bàn làm việc mỗi em đều có bảng tên, chương trình làm việc, tài liệu của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
Em Trương Thị Múi (17 tuổi), học sinh Trường PTDT Nội trú huyện Tiên Yên, cho biết: “Lần đầu được dự một kỳ họp chính trị quan trọng như thế này, em cảm thấy rất hồi hộp. Mặc dù còn nhiều điều em chưa hiểu hết, nhưng một số vấn đề các đại biểu đề cập đến, trong đó có Báo cáo giám sát kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư cho lĩnh vực y tế, giáo dục giai đoạn 2011 - 2016, đã giúp em hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri. Đối với em, đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn".
Giữa giờ giải lao hội nghị, các em học sinh, sinh viên đã trao đổi, đề xuất các ý kiến với các vị lãnh đạo tỉnh. Em Nguyễn Thuỳ Linh (18 tuổi), sinh viên Trường đại học Ngoại thương cơ sở 2, cho hay: “Kỳ họp lần này đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018. Là cử tri trẻ, bản thân em rất quan tâm đến vấn đề này và đây cũng chính là những kiến thức quan trọng để em liên hệ với bài học của mình trên lớp”.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Thành, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cho biết việc mời học sinh, sinh viên tiêu biểu tham dự nghị trường là hoạt động có tính đột phá của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Quảng Ninh mời 50 học sinh, sinh viên tiểu biểu tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
"Chúng tôi mong muốn thông qua kỳ họp nhằm giáo dục ý thức công dân, trang bị kiến thức, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về hoạt động của Hội đồng nhân dân, về trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho nhân dân. Không những mời các em học sinh, sinh viên đến dự, chúng tôi còn trao đổi, tham vấn, lấy ý kiến của các bạn nhằm giải quyết các vấn đề mà giới trẻ quan tâm”, ông Thành nói.
Theo tìm hiểu của phóng viên, bắt đầu từ kỳ họp thứ 2 khoá 13 (tháng 7.2016), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mời 50 học sinh, sinh viên tiêu biểu đến dự phiên họp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.