Quảng Ninh mở đợt cao điểm 100 ngày hoàn thành 3 dự án hơn 17.000 tỉ đồng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
02/09/2021 18:35 GMT+7

Tỉnh Quảng Ninh vừa mở đợt cao điểm 100 ngày hoàn thành 3 dự án động lực phát triển kinh tế - xã hội với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng.

Hôm nay, 2.9, tại công trường thi công cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 3 công trình động lực”, gồm: Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và Cầu Cửa Lục 1.
3 dự án được khởi công từ năm 2019, với tổng mức đầu tư trên 17.000 tỉ đồng, có 17 đơn vị nhà thầu, đến nay tiến độ đạt khoảng 70%.
Đáng chú ý, theo UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đang đảm bảo tiến độ đề ra và sẽ thông xe kỹ thuật trong năm 2021. Qua đó, hình thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam, từ Lào Cai đến TP.Móng Cái (Quảng Ninh).

Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

N.H

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái nằm trong quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với quy mô công trình giao thông cấp 1 có chiều dài toàn tuyến 80,2 km. Dự án được phê duyệt điều chỉnh tách thành 2 dự án độc lập, gồm: dự án cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên dài trên 16 km, hình thức đầu tư công và dự án cao tốc Tiên Yên - Móng Cái dài trên 63 km, đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).
Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh các dự án trên là công trình hạ tầng chiến lược, góp phần hiện thực hóa mục tiêu hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, hiện đại; đồng thời cũng là những công trình điểm nhấn, mang giá trị mỹ quan kiến trúc, đô thị nổi bật của địa phương.
Bên cạnh đó, các dự án này giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của trục tam giác phát triển kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh nói chung, của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Bắc của Tổ quốc.
Trước bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các nhà thầu bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thì công tác an toàn luôn đặt lên hàng đầu, nhất là vừa thi công vừa phải đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.