Quảng Ninh: Liên tiếp bắt giữ gần 10 tấn hàng lậu ở biên giới Móng Cái

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
06/01/2021 17:14 GMT+7

Liên tiếp trong các ngày 5 - 6.1, lực lượng của Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã bắt giữ gần 10 tấn hàng nhập lậu tại khu vực biên giới TP.Móng Cái .

Ngày 6.1, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra các vụ nhập lậu gần 10 tấn hàng tại khu vực biên giới TP.Móng Cái (Quảng Ninh).
Theo đó, khoảng 3 giờ ngày 6.1, tại khu vực biên giới thôn Lục Phủ (xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái), Tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) bắt giữ ô tô bán tải biển số 15C-347.09, do Nguyễn Văn Trung (33 tuổi, trú khu 6, P.Hải Yên, TP.Móng Cái) đang chở 18 thùng nội tạng đông lạnh, trọng lượng hơn 720 kg.
Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Trung khai vận chuyển thuê số hàng trên cho một người không quen biết từ bờ sông biên giới vào trung tâm TP.Móng Cái.
Trước đó, vào sáng ngày 5.1, tại khu vực cửa sông Bắc Luân (khu 9, P.Hải Hòa, TP.Móng Cái), Đồn Biên phòng Hải Hòa (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng cùng 2 đối tượng, thu giữ gần 9 tấn hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Cụ thể, vào hồi 4 giờ 30 phút ngày 5.1, lực lượng chức năng phát hiện 2 bè gỗ không biển kiểm soát, di chuyển từ Trung Quốc về khu vực Mốc 1376+300m có biểu hiện nghi vấn.
Tiến hành kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện Ngô Văn Vĩ (40 tuổi, trú tại H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) là người điều khiển bè, trên bè chở 20 thùng giấy, bên trong chứa 200 kg bánh gạo. Bè thứ 2 do Hoàng Quốc Cường (30 tuổi, trú tại P.Cao Thắng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) chở 2,6 tấn sủi cảo, trong 26 bao tải dứa.
Cũng vào thời điểm trên, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện 7 bè gỗ neo đậu tại khu vực bãi Tục Lãm (Mốc 1376+300m) có biểu hiện nghi vấn. Thấy lực lượng chức năng, toàn bộ số người trên các bè gỗ đã nhảy xuống sông Bắc Luân bơi về phía Trung Quốc và bỏ lại phương tiện cùng hàng hóa. Qua kiểm tra, trên 7 bè gỗ chở 96 bao tải, bên trong có chứa quần áo, giày dép, phụ kiện điện tử; 74 bao nầm lợn với tổng trọng lượng 3,7 tấn; 18 bao xúc xích có tổng trọng lượng 1,8 tấn.
Theo lực lượng chức năng, toàn bộ số hàng bị bắt giữ trong 2 ngày kể trên có tổng trọng lượng gần 10 tấn, đều do Trung Quốc sản xuất và không có giấy tờ hợp pháp.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.