Quảng Ninh: Kích hoạt 'báo động đỏ', cứu sống bệnh nhân dập vỡ tạng do nhảy cầu Bãi Cháy

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
01/12/2022 13:20 GMT+7

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã kích hoạt ‘báo động đỏ’ để cứu sống nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

Ngày 1.12, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi tiếp nhận nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy tự vẫn trong tình trạng đa chấn thương, đơn vị này đã phải kích hoạt "báo động đỏ" (quy trình phối hợp khẩn cấp mức độ cao nhất trong cấp cứu - PV) để cứu sống nạn nhân.

Nam thanh niên 30 tuổi nhảy cầu Bãi Cháy may mắn được cứu sống

bvcc

Trước đó, vào trưa ngày 30.11, bệnh nhân N.V.M. (30 tuổi; trú tại H.Ba Chẽ, Quảng Ninh) được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện sốc nặng, lơ mơ, tiếp xúc chậm, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt, bụng chướng, toàn thân đau đớn, sưng nề, bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

Qua thông tin từ cơ quan chức năng, bệnh nhân N.V.M đã nhảy cầu Bãi Cháy từ độ cao khoảng 50 m xuống mặt biển. Tuy nhiên, nhờ ngư dân gần đó đi đò tới cứu nên bệnh nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân nói trên, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh khẩn trương kích hoạt quy trình "báo động đỏ" nội viện; tiến hành sơ cứu chống sốc. Cùng với đó, bệnh nhân được đặt đường truyền, đưa đi chụp cắt lớp toàn thân và chuyển thẳng phòng mổ.

Đáng chú ý, bệnh nhân có nhiều dịch máu trong ổ bụng, lá lách dập nát phức tạp (vỡ lách độ 4), vỡ gan kèm đụng dập nhiều thành bụng trước… Ca phẫu thuật dài hơn 1 tiếng, cùng với các y bác sĩ giỏi nhất của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã giúp bệnh nhân thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

Theo bác sĩ Phạm Việt Hùng, Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh), trường hợp của bệnh nhân M. còn sống sót là rất may mắn và ít gặp. Bệnh nhân đã được vận chuyển, sơ cấp cứu và thực hiện phẫu thuật kịp thời nên đã bảo toàn được tính mạng. Cùng với sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các kíp gây mê hồi sức, phẫu thuật viên trong kíp mổ chính là yếu tố quan trọng để ca mổ diễn ra thành công.

“Ngoài việc điều trị chấn thương của cơ thể, chúng tôi sẽ cố gắng động viên, khích lệ để bệnh nhân có thể lấy lại được tinh thần, suy nghĩ tích cực, vui vẻ, lạc quan trở lại, tránh hành động tiêu cực, sai lầm như trước”, bác sĩ Phạm Việt Hùng chia sẻ.

Đến sáng 1.12, bệnh nhân N.V.M đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực.

Được biết, trong 4 ngày vừa qua tại cầu Bãi Cháy đã có 2 người đàn ông nhảy cầu. Tuy nhiên, chỉ có anh N.V.M may mắn sống sót. Còn thanh niên quê Nghệ An đã tử vong và thi thể được tìm thấy hôm qua (30.12).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.