Quảng Ninh: Khoảng 1.000 học sinh 'mắc kẹt' ở tỉnh ngoài chưa thể tựu trường

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
26/08/2021 16:51 GMT+7

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , có khoảng 1.000 học sinh người Quảng Ninh bị "mắc kẹt" ở tỉnh ngoài chưa thể trở về địa phương để tựu trường trước thềm khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Qua thống kê đến 12 giờ ngày 26.8 của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, địa phương này có khoảng 1.000 học sinh bị "mắc kẹt" tại các tỉnh, thành trong cả nước và chưa thể trở về địa phương để tựu trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, cho biết trong bối cảnh ngày khai giảng năm học mới đang đến gần, đơn vị này đã lên phương án hỗ trợ số học sinh trên để đảm bảo các em vẫn được học tập đầy đủ dù đang ở đâu.
Theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo phòng GD-ĐT các địa phương tổng hợp số lượng học sinh có nhu cầu trở về tỉnh để học tập. Qua đó, sẽ tổ chức đón học sinh tại khu vực chốt kiểm soát và thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước khi trở lại trường học.
Đáng chú ý, trong thời gian học sinh trở lại tỉnh và thực hiện quy định phòng chống dịch (cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà), các cơ sở giáo dục đã có phương án tổ chức dạy học trực tuyến, đồng thời phân công giáo viên bồi dưỡng, bổ sung kiến thức khi các em quay trở lại trường.

Học sinh Quảng Ninh ôn tập để chuẩn bị bước vào năm học mới

Ảnh N.H

Trong trường hợp học sinh có nhu cầu học tạm tại các tỉnh, thành phố khác, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh sẽ tổng hợp và có văn bản đề xuất với địa phương bạn tiếp nhận, tạo điều kiện để các em học tạm; đồng thời, sẽ tiếp nhận lại học sinh sau thời gian phòng, chống dịch kèm theo kết quả rèn luyện và học tập theo quy định.
Tương tự như vậy, Quảng Ninh cũng đang tiếp nhận hơn 100 học sinh người tỉnh ngoài bị "mắc kẹt" trên địa bàn và sẵn sàng bố trí cho các em này học tạm tại các trường trên địa bàn, trong lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Để tạo điều kiện cho học sinh trở về địa phương, tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản về việc không yêu cầu người trên 65 tuổi và người dưới 18 tuổi bắt buộc phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng dịch Covid-19 khi vào địa bàn, qua chốt kiểm soát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.