Quảng Ninh kêu gọi hàng nghìn tàu cá tránh bão số 1

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
16/07/2023 19:25 GMT+7

Các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang kêu gọi hơn 5.000 tàu cá về các nơi neo đậu để tránh bão số 1. Trong khi đó các ngư dân đang ra sức gia cố lồng bè.

Ngày 16.7, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, các lực lượng chức năng của địa phương này đang triển khai các phương án phòng chống bão số 1. Hiện nay địa phương đang tập trung kêu gọi tàu thuyền về các địa điểm tránh trú.

Quảng Ninh kêu gọi hàng nghìn tàu cá tránh bão số 1  - Ảnh 1.

Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia giúp ngư dân gia cố tàu thuyền tại khu vực tránh trú

N.H

Tại TP.Móng Cái (Quảng Ninh), Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh) đã huy động 3 tổ công tác, gồm 40 cán bộ, chiến sĩ gia cố chằng chống lồng bè giúp các hộ dân nuôi trồng thủy sản ứng phó với bão số 1.

Ngoài ra, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia cũng đã cử cán bộ túc trực, hướng dẫn ngư dân neo đậu, kéo thuyền vào các điểm tập kết an toàn. Đồn cũng tổ chức giúp dân cắt nhánh cây, dọn dẹp và chằng néo những vật dụng cần thiết để an toàn nếu bão số 1 tiến vào.

Xem nhanh 20h ngày 17.7: Bão số 1 tiến gần đất liền

Theo lãnh đạo Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia, trên địa bàn đơn vị đang quản lý có 418 phương tiện hoạt động ven bờ với 1.254 ngư dân, 15 hộ nuôi trồng thủy sản. Hiện, 100% các phương tiện và các hộ dân nuôi trồng thủy sản đã được thông báo về tình hình bão số 1.

Ngoài ra, tại các đồn biên phòng tuyến biển của tỉnh Quảng Ninh như: Cô Tô, Quan Lạn, Ngọc Vừng, Hòn Gai, Cẩm Phả, lực lượng chức năng đã thông báo về tình hình bão số 1 đến toàn bộ các tàu đang đánh bắt và bố trí khu vực để phương tiện neo đậu.

Đáng chú ý, ngoài huy động toàn bộ lực lượng túc trực, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng đã chuẩn bị các phương tiện như tàu cao tốc, tàu quân y, xuồng máy, áo phao; huy động thêm một số các tàu thuyền để cứu nạn, cứu hộ trong trường hợp bão số 1 đổ bộ.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.