Quảng Ninh kêu gọi các tỉnh tạm dừng đưa container lên cửa khẩu Móng Cái

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/01/2022 16:44 GMT+7

Do vẫn tồn hơn 1.500 container nông sản ở cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh kêu gọi các tỉnh, thành tạm dừng đưa xe hàng lên biên giới.

Ngày 7.1, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh này vừa có văn bản gửi các địa phương trong cả nước về việc tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn TP.Móng Cái.

Hơn 1.500 container vẫn đang nằm chờ ở các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

N.H

Trước đó, theo thông báo của các cơ quan chức năng phía Trung Quốc, hiện nay TP.Đông Hưng (thuộc Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc) đang thực hiện giãn cách xã hội, vì vậy tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, lối mở đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, tạm dừng thông quan người, hàng hóa qua khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới tại thành phố Móng Cái (lối thông quan cầu Bắc Luân I, cầu Bắc Luân II, lối mở km 3+4).

Lái xe đường dài vạ vật chờ ngày thông quan

N.H

Mặt khác, tết Nguyên đán 2022 đang đến gần nên doanh nghiệp, người lao động Trung Quốc sẽ nghỉ tết sớm hơn mọi năm. Phía Trung Quốc có yêu cầu đối với người làm việc tại cửa khẩu, cảng biển của Trung Quốc có tiếp xúc với hàng hóa được xác định là đối tượng rủi ro cao, phải cách ly bắt buộc 21 ngày trước khi rời khỏi khu vực cửa khẩu biên giới hoặc cảng biển về quê đón tết.

Bên cạnh đó, tính đến thời điểm này, lượng hàng đã đến cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ chờ làm thủ tục xuất khẩu trên địa bàn Quảng Ninh còn khoảng 1.600 container và 450 phương tiện đã làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc hiện vẫn còn lưu lại bên phía Trung Quốc.

Chính vì vậy, để giảm tải áp lực cho các cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn, cũng như giảm thiệt hại, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin tình hình trên đến các địa phương nhằm khuyến cáo đến các hộ nuôi trồng, các nhà vườn, HTX, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, kinh doanh dịch vụ vận tải, các hiệp hội… tạm thời dừng việc đưa hàng hóa ra cửa khẩu trong lúc này.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các doanh nghiệp lên phương án lựa chọn các phương thức xuất hàng khác như đường biển, nhằm giảm tải cho các cửa khẩu đường bộ; có giải pháp hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa không xuất khẩu được sang Trung Quốc, phải lưu kho bãi, quay đầu về các địa phương tại Việt Nam.

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, cho biết đơn vị này đã huy động quân số để làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cửa khẩu, đồng thời tăng cường tuần tra để tránh tình trạng lợi dụng cửa khẩu tạm, gia tăng nạn buôn lậu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.