Quảng Ninh: Hơn 130 học sinh bơ vơ vì nhà trường tuyển thừa chỉ tiêu

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
12/08/2022 14:38 GMT+7

Một trường THPT dân lập ở TP.Cẩm Phả ( Quảng Ninh ) làm sai chỉ đạo của Sở GD-ĐT Quảng Ninh khi tuyển sinh thừa hơn 130 chỉ tiêu khiến phụ huynh bức xúc vì con em bị 'đuổi học'.

Ngày 12.8, theo thông tin từ UBND TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh), địa phương này đang giao cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ việc tuyển sinh thừa chỉ tiêu tại Trường THPT Lương Thế Vinh, dẫn đến hơn 130 học sinh bơ vơ không biết đi đâu về đâu.

Hơn 130 học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (TP.Cẩm Phả) bất ngờ bơ vơ vì Ban giám hiệu làm sai chỉ đạo của Sở GD-ĐT Quảng Ninh

n.h

Phản ánh với PV Thanh Niên, nhiều phụ huynh cho biết, sau khi nhập học 2 tuần, Ban Giám hiệu Trường THPT Lương Vinh (TP.Cẩm Phả) thông báo trả hồ sơ cho con em mình vì không đủ điều kiện tuyển sinh.

Vụ việc khiến nhiều phụ huynh bức xúc kéo tới Trường THPT Lương Thế Vinh để làm rõ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phụ huynh Nguyễn Trung D. (50 tuổi) cho biết: “Con tôi vào học từ ngày 18.7 nhưng đến đầu tháng 8, nhà trường lại trả hồ sơ yêu cầu tuyển sinh nơi khác vì cháu không đủ điều kiện tuyển sinh. Bây giờ các trường đã đóng thời gian nhận hồ sơ rồi nên tôi rất lo lắng không biết con mình sẽ đi đâu, về đâu”.

Phụ huynh bức xúc yêu cầu Ban giám hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh phải làm rõ vụ việc

n.h

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, UBND TP.Cẩm Phả đã yêu cầu Trường THPT Lương Thế Vinh báo cáo giải trình vụ việc.

Theo đó, trong năm học 2022-2023, thực hiện quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 19.4 của UBND tỉnh Quảng Ninh, Trường THPT Lương Thế Vinh được giao chỉ tiêu tuyển sinh 675 học sinh.

Là trường THPT dân lập nên sau khi kết thúc tuyển sinh vào trường công lập, đơn vị tiến hành nhận hồ sơ vào lớp 10, từ ngày 25.5-9.8, với tổng số 810 học sinh; tăng 135 học sinh so với chỉ tiêu được giao.

Số học sinh thông báo bị loại vào những ngày qua nằm trong nhóm 135 em điểm thấp nhất mà nhà trường đã nhận hồ sơ.

Điều đáng nói là vào ngày 7.7, Sở GD-ĐT Quảng Ninh đã có công văn số 1182/SGDĐT- KHTC về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT và có báo cáo số 2065/BC-SGDĐT ngày 27.7 về công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 đối với các trường tư thục. Trong đó, Sở GD-ĐT Quảng Ninh nêu rõ lý do không tăng chỉ tiêu cho Trường THPT Lương Thế Vinh.

Như vậy, Trường THPT Lương Thế Vinh đã “cầm đèn chạy trước ô tô” khi bố trí phân lớp và tổ chức cho sinh học tập từ ngày 18.7 khi chưa công bố kết quả tuyển sinh.

Thời gian qua, vấn đề tuyển sinh của các trường THPT dân lập ở Quảng Ninh rất nóng

n.h

Theo UBND TP.Cẩm Phả, nhà trường chưa bám sát các văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT Quảng Ninh về công tác tuyển sinh lớp 10, chưa niêm yết công khai danh sách học sinh đỗ, trượt.

Đến thời điểm hiện tại, nhà trường công bố trả lại hồ sơ cho những học sinh không đủ điều kiện trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023, điều này gây bức xúc cho phụ huynh và học sinh, nhất là những em đã được vào học.

UBND TP.Cẩm Phả yêu cầu Trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức họp đối thoại với phụ huynh để thông tin rõ sự việc và chấn chỉnh công tác tuyển sinh.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc, đồng thời lưu ý nhà trường sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm vì vi phạm quy định tuyển sinh.

“Quan điểm của ngành giáo dục là luôn tham mưu, chỉ đạo đảm bảo đúng quy định, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh”, vị lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh cho biết.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, thời gian vừa qua, vấn đề tuyển sinh của các trường THPT dân lập ở Quảng Ninh rất nóng do chỉ tiêu tuyển sinh thấp, trong khi số lượng học sinh lại tăng đột biến.

Tại Trường Đoàn Thị Điểm (TP.Hạ Long, Quảng Ninh), nhiều phụ huynh, học sinh cũng gặp phải tình huống “dở khóc dở cười”.

Cụ thể, nhiều phụ huynh đã đóng tiền “phí ghi danh” cho con em từ ngày 6.5, trước thời điểm thi tuyển đầu vào lớp 10 trên toàn quốc. Tuy nhiên, đến ngày 27.7, họ nhận được thông báo từ nhà trường với nội dung "các em bị loại".

Hàng trăm phụ huynh tại Quảng Ninh đang loay hoay không biết làm thế nào cho con em mình theo tiếp hệ THPT hay đi học tại các cơ sở dạy nghề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.