Quảng Ninh: Hoàn thành khắc phục 'hố tử thần' tại Cẩm Phả

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
31/08/2023 13:50 GMT+7

Việc khắc phục sự cố 'hố tử thần' tại TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã hoàn thành. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn cảnh báo mức độ nguy hiểm và đang tiếp tục theo dõi địa chất tại nơi này.

Ngày 31.8, thông tin từ UBND TP.Cẩm Phả cho biết, địa phương này đã cơ bản hoàn thành việc khắc phục sự cố sạt lở đất tại khu vực P.Cẩm Sơn (thuộc dự án của Công ty CP Xây dựng Quảng Hồng). Đặc biệt, "hố tử thần" đã được xử lý, các hộ dân đã quay trở lại nơi ở sau nhiều ngày sơ tán.

Quảng Ninh: Hoàn thành khắc phục 'hố tử thần' tại Cẩm Phả  - Ảnh 1.

Tiến độ khắc phục sự cố sụt lún đất tại P.Cẩm Sơn (TP.Cẩm Phả) đang được đẩy nhanh

CAO QUỲNH

Để khắc phục sự cố trên, Công ty CP Xây dựng Quảng Hồng đã bơm nước đưa cát vào "hố tử thần" với hơn 30 m3 để gia cố; đồng thời đổ đất đá, bê tông bịt miệng hố.

Ông Đinh Ngọc Chiến, Phó chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả, cho biết trong ngày hôm nay đơn vị thi công sẽ khắc phục xong sự cố sụt lún đất để người dân yên tâm sinh hoạt trở lại. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục theo dõi hiện trạng địa chất tại khu vực này để sớm cảnh báo tới người dân.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 31.7, tại khu Nam Sơn, P.Cẩm Sơn xảy ra sự cố sụt lún tạo thành các "hố tử thần" đe dọa cuộc sống của người dân. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, UBND TP.Cẩm Phả đã di dời khẩn cấp 3 hộ dân trong vùng nguy hiểm và mời các cơ quan chức năng vào khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND TP.Cẩm Phả đã mời Viện Vật lý Địa cầu tới khảo sát để đánh giá mức độ nguy hiểm và nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Quảng Ninh: Hoàn thành khắc phục 'hố tử thần' tại Cẩm Phả  - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP.Cẩm Phả kiểm tra sự cố sụt lún đất tại P.Cẩm Sơn (TP.Cẩm Phả)

N.K

Theo đó, Viện Vật lý Địa cầu cho rằng dưới nền khu vực sụt lún có các hang sâu, rộng (dạng hang karst) là một phần nguyên nhân gây ra sự cố sụt; các hang dưới lòng đất có sự liên thông lẫn nhau. Ngoài ra, nền địa chất tại khu vực Nam Sơn (P.Cẩm Sơn) yếu.

Đáng chú ý, theo Viện Vật lý Địa cầu, nguyên nhân gây ra sự cố sụt lún có thể do dòng chảy ngầm bên dưới lòng đất; hệ thống bể nước ngầm; bể phốt tại khu vực này bị rò rỉ...

Trước tình hình trên, Viện Vật lý Địa cầu đề nghị UBND TP.Cẩm Phả tiếp tục cử cán bộ theo dõi khu vực sụt lún, không để người dân sinh sống tại các công trình đã bị ảnh hưởng; hạn chế tối đa dòng chảy vào hiện trường sụt lún. Đặc biệt, UBND TP.Cẩm Phả mời đơn vị tư vấn đánh giá sự ổn định của móng nhà để đưa ra hướng khắc phục; trong đó cần lưu ý tới việc dưới lòng đất tại đây có các hang karst. Đối với các công trình mới, nên xây móng cọc để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Viện Vật lý Địa cầu cũng đề nghị UBND TP.Cẩm Phả sớm triển khai việc nghiên cứu trọng điểm các khu vực sụt lún để có đánh giá tổng thể trên diện rộng, từ đó giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, thay vì làm chắp vá như hiện nay.

Đây không phải lần đầu tiên tại P.Cẩm Sơn xảy ra sự cố sụt lún. Trong nhiều năm nay khu vực này liên tiếp xuất hiện "hố tử thần" khiến tài sản của người dân bị cuốn dưới lòng đất, nhiều nhà dân gặp nguy hiểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.