Quảng Ninh: Giết chết đồng hương trên bàn nhậu vì mâu thuẫn cá nhân

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
28/09/2022 15:23 GMT+7

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân , trong lúc đôi co trên bàn nhậu, Hoàng Minh Quốc dùng dao gọt hoa quả giết chết đồng hương.

Ngày 28.9, thông tin từ Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự Hoàng Minh Quốc (22 tuổi, trú xã Hải Dương, H.Hải Lăng, Quảng Trị) để điều tra về hành vi giết người. Quốc đã giết chết đồng hương chỉ vì đôi co, mâu thuẫn trên bàn nhậu.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

N.K.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 27.9, Công an TP.Móng Cái nhận được thông tin, tại khu 3, P.Hải Hoà, TP.Móng Cái, xảy ra một vụ án mạng khiến 1 nạn nhân tử vong.

Ngay sau đó, Công an TP.Móng Cái đã cử tổ công tác tới hiện trường điều tra vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, Hoàng Minh Quốc và Mai Phước Thiện (20 tuổi) ở cùng quê H.Hải Lăng (Quảng Trị), ra Móng Cái làm thợ sơn. Cả 2 đều tạm trú tại P.Hải Hoà, TP.Móng Cái.

Tối 27.9, sau khi uống rượu bia cùng các thành viên trong đội sơn, Quốc và Thiện có lời qua tiếng lại. Cộng thêm mâu thuẫn từ trước, do không kiềm chế, Hoàng Minh Quốc dùng dao gọt hoa quả đâm vào vùng bụng và ngực của Mai Phước Thiện khiến nạn nhân nằm bất động và tử vong tại hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Hoàng Minh Quốc bị lực lượng công an bắt giữ. Quốc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Quốc khai việc giết chết đồng hương là do bột phát cá nhân, không có người khác tiếp sức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.