Quảng Ninh: Gần 13.000 người chạy tập thể chào mừng SEA Games 31

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
28/03/2022 07:25 GMT+7

Gần 13.000 người ở Quảng Ninh đã tổ chức chạy tập thể để rèn luyện sức khoẻ, chào mừng SEA Games 31 được tổ chức tại địa phương này.

Ngày 27.3, tại TP.Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức giải chạy tập thể với sự tham gia của hơn 3.000 người (riêng thành phố này số lượng là 3000, còn tòa tỉnh là 13.000 người) . Sự kiện này được tỉnh Quảng Ninh tổ chức để chào mừng Ngày thể thao Việt Nam 27.3 (1946 - 2022); đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chào mừng SEA Games 31.

Hơn 3.000 người ở Quảng Ninh tham gia chạy rèn luyện sức khoẻ, chào mừng SEA Games 31

NGhĩa Hiếu

Sự kiện có 3.000 người tham gia, là đại biểu, vận động viên đến từ các sở, ban, ngành; cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, người dân, học sinh, người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Có 106 vận động viên đến từ 13 huyện thị xã, thành phố cũng tham gia Giải chạy việt dã với các nội dung: chạy 6 km và 4 km và 2 km dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn bên bờ vịnh Hạ Long.

Cùng với Lễ phát động và Ngày chạy Olympic cấp tỉnh, trong 2 ngày 26, 27.3.2021, 9/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng tổ chức Lễ phát động cấp huyện với sự tham gia của trên 10.000 người. Các địa phương còn lại tổ chức Lễ phát động gắn với Lễ khai mạc Đại hội TDTT của từng địa phương.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục thể dục thể thao (Bộ VH-TT-DL), đánh giá cao phong trào của tỉnh Quảng Ninh và khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ, tích cực rèn luyện thể dục thể thao, xây dựng con người phát triển cả về trí và lực, giảm thiểu các tác động từ các trò chơi điện tử; mạng xã hội...

Đông đảo học sinh tham gia chạy tập thể

Nghĩa Hiếu

Theo Sở VH-TT tỉnh Quảng Ninh, tỷ lệ người dân tập thể dục, thể thao thường xuyên của địa phương này đạt 40,5%; tỷ lệ gia đình tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 23%. Sức khỏe người dân được nâng cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Các vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh thi đấu các giải thể thao quốc gia và quốc tế đạt thành tích cao.

Quảng Ninh là địa phương tổ chức nhiều môn thi đấu SEA Games, chỉ sau Hà Nội. Theo đó, 3 môn thể thao phối hợp: bóng chuyền, bóng ném bãi biển sẽ được tổ chức tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu (TP.Hạ Long).

Môn bóng đá nữ được tổ chức tại Sân vận động Cẩm Phả (TP.Cẩm Phả); môn bóng chuyền trong nhà được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng Đại Yên (TP.Hạ Long); trong khi đó môn cờ tướng được tổ chức tại Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử, còn môn cờ vua được tổ chức tại Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (P.Hồng Hải, TP.Hạ Long).

Mọi công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 của Quảng Ninh đến nay đã hoàn thành và sẵn sàng chào đón các đoàn, vận động viên về tham dự Ngày hội thể thao của Đông Nam Á.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng giải chạy

Nghĩa hiếu

Lực lượng hải quân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng tham gia chạy rèn luyện sức khoẻ, chào mừng SEA Games 31

Nghĩa Hiếu

Tiếp sau đó là cuộc thi chạy việt dã của các vận động viên chuyên nghiệp

Nghĩa hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.