Quảng Ninh đón du thuyền quốc tế đầu tiên sau 2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
13/10/2022 12:34 GMT+7

Du thuyền Le Lapérouse của hãng Ponant (Pháp) vừa đưa 200 hành khách đến Hạ Long. Đây là tàu biển quốc tế đầu tiên trở lại Quảng Ninh sau gần 3 năm ảnh hưởng dịch Covid-19 .

Ngày 14.10, Sở Du lịch Quảng Ninh phối hợp với UBND TP.Hạ Long tổ chức lễ chào đón du thuyền Le Lapérouse của hãng Ponant (Pháp) đến tham quan vịnh Hạ Long.

Du thuyền Le Lapérouse bên bờ vịnh Hạ Long

nh

Trong hải trình tại Việt Nam, Le Lapérouse đã ghé qua Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định), Tiên Sa (Đà Nẵng), Chân Mây (Huế), Hòn La (Quảng Bình) trước khi đến với Hạ Long (Quảng Ninh).

Lãnh đạo TP.Hạ Long tặng hoa chào đón du khách quốc tế

nh

Trong lần cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long lần này, tàu Le Lapérouse sẽ lưu đậu 2 đêm, đến ngày 14.10 rời bến. Du khách sẽ khám phá TP.Hạ Long, di sản vịnh Hạ Long, mua sắm và trải nghiệm dịch vụ ăn uống, giải trí...

Khác với du thuyền của nhiều nước trên thế giới, các du thuyền của Pháp thường được thiết kế để phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp, nên chỉ phục vụ dưới 200 người mỗi chuyến.

Du khách quốc tế háo hức tham quan Hạ Long

nh

Le Lapérouse là tàu du lịch cao cấp có thiết kế sang trọng, được đưa vào sử dụng năm 2018, dài 132m, cao 28m, rộng 18m, độ choán nước 1.370 tấn, đây cũng là con tàu được đóng hoàn thành đầu tiên trong 4 siêu du thuyền của hãng Ponant.

Sau gần 3 năm ảnh hưởng dịch Covid-19, khách quốc tế đã trở lại Hạ Long bằng tàu biển

nh

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, việc tàu biển quốc tế quay trở lại được coi là tín hiệu đáng mừng cho du lịch Hạ Long nói riêng và Việt Nam nói chung. Dự kiến đến đầu tháng 1.2023, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đón thêm một số tàu biển lớn mang theo hàng ngàn du khách, hứa hẹn một mùa du lịch đông vui, náo nhiệt hơn, khi có sự đến thăm của du khách quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.