Quảng Ninh: Điều tra vụ 3 công nhân bỏng nặng do bị điện giật

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
02/06/2021 09:57 GMT+7

3 công nhân đang khuân vác vật dụng kim loại gần đường dây cao thế bất ngờ bị điện giật, gây bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Ngày 2.6, thông tin từ Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đang phối hợp điều tra vụ 3 công nhân bị bỏng nặng khi đứng gần đường dây cao thế.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào trưa 1.6, trong quá trình thi công và sử dụng cần cẩu di chuyển khung kim loại gần đường dây trung chuyển 22 KV, 3 công nhân đang ngồi trong xe cẩu đã bị thương do bị điện giật.
Danh tính 3 nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn L. (37 tuổi, trú tại TX.Quảng Yên, Quảng Ninh); Nguyễn Thành C. (39 tuổi, trú tại P.Cao Thắng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) và Bùi Văn K. (24 tuổi, trú tại xã Đào Dương, H.Ân Thi, Hưng Yên).
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã đưa 3 công nhân nói trên đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Sáng 2.6, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, anh K. được chẩn đoán bị bỏng cấp độ 4 vùng tay và 2 bên bàn chân; anh Nguyễn Thành C. bị bỏng cấp độ 3 khoảng 20% vùng ngực, cằm, bàn tay, bàn chân; anh Nguyễn Văn L. bị bỏng cấp độ 3 tại bàn tay trái và chân trái. 3 công nhân đang dần bình phục và không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Một nguồn tin của Thanh Niên cho hay, nguyên nhân vụ việc là do cần xe cẩu tiếp xúc gần đường dây cao thế, dẫn đến bị phóng điện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.