Quảng Ninh: Điều tra vụ 2 công nhân mỏ tử vong do giẫm phải mìn

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
29/09/2022 11:14 GMT+7

Quảng Ninh biệt phái làm Phó ban nội chính">Công an TP.Uông Bí (Quảng Ninh) đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra vụ 2 công nhân mỏ của Công ty than Nam Mẫu tử vong do giẫm phải mìn.

Ngày 29.9, thông tin từ Công an TP.Uông Bí cho biết, đơn vị đang phối hợp Thanh tra Sở LĐ-TB-XH Quảng Ninh; Viện KSND TP.Uông Bí; Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 công nhân tử vong vong, 1 công nhân bị thương.

Công ty than Nam Mẫu nơi xảy ra vụ việc

P.T.

Vào khoảng 4 giờ cùng ngày, tại tại khu vực lò DV3, thuộc phân xưởng khai thác, đào lò 13 (Công ty Than Nam Mẫu) một số công nhân phát hiện 3 đồng nghiệp gặp tai nạn trong ca làm việc.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng cứu hộ đã đưa 3 công nhân nói trên đi cấp cứu nhưng 2 người tử vong đến bệnh viện, 1 công nhân bị thương nhẹ.

Danh tính 2 công nhân thiệt mạng là Đặng Văn Kiên (40 tuổi) và Lê Văn Công (34 tuổi). Công nhân bị thương là Nguyễn Văn Bình (35 tuổi).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, trong quá trình căn chỉnh nền lò và lắp đặt đường sắt tiến gương, nhóm công nhân nói trên giẫm trúng mìn câm.

Cũng trong sáng nay (29.9), Công an TP.Uông Bí đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và tiến hành điều tra quy trình sản xuất, an toàn lao động của Công ty than Nam Mẫu.

Về phía doanh nghiệp, Công ty than Nam Mẫu đang phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình nạn nhân và tổ chức lễ an táng 2 công nhân tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.