Quảng Ninh: Điều tra đường dây đưa người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
04/05/2023 21:41 GMT+7

Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) vừa bắt giữ 5 nghi phạm tổ chức cho 3 người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam qua khu vực đường mòn tại H.Bình Liêu (Quảng Ninh).

Ngày 4.5, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (H.Bình Liêu, Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 5 nghi phạm, trong đó gồm 2 người Việt Nam và 3 người Trung Quốc, để điều tra về đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Quảng Ninh: Điều tra đường dây đưa người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam  - Ảnh 1.

Các nghi phạm thực nghiệm lại hiện trường

NK

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 3.5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc thôn Phai Lầu, xã Đồng Văn, H.Bình Liêu (Quảng Ninh), lực lượng chức năng đã phát hiện 2 chiếc xe máy chạy vào hướng nội địa, có biểu hiện nghi vấn.

Đáng chú ý, khi được yêu cầu dừng lại để kiểm tra theo quy định, 2 chiếc xe máy đã không chấp hành mà lập tức bỏ chạy. Qua truy đuổi, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nhóm người này.

Qua đấu tranh khai thác, 2 người điều khiển 2 xe máy khai danh tính là Chìu Quay Lình và Lỷ Hữu Thành, đều trú tại xã Quảng An, H.Đầm Hà (Quảng Ninh). 3 nam giới đi cùng, ngồi sau xe đều là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Làm việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Lình và Thành cho biết đã có 2 lần tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng xe máy.

Ngoài ra, Lình và Thành cũng khai nhận nếu đưa người vượt biên vào Việt Nam thành công thì được nhận tiền công 2 triệu đồng/vụ.

Cũng theo Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, thời gian gần đây khi Trung Quốc mở lại hoạt động xuất nhập cảnh bình thường tại khu vực các cửa khẩu thì bắt đầu gia tăng tình trạng người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam. Những người này phần lớn tìm cách sang nước thứ ba để làm ăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.