Quảng Ninh: Đàn cá voi xuất hiện tại biển Cô Tô

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
28/09/2023 10:21 GMT+7

Một đàn cá voi khổng lồ liên tục xuất hiện tại vùng biển H.Cô Tô (Quảng Ninh) khiến ngư dân vô cùng thích thú. Nhiều người đã dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Ngày 28.9, theo UBND H.Cô Tô, trong những ngày vừa qua, tại vùng biển của địa phương này, ngư dân cho biết có xuất hiện đàn cá voi với 3 con. Những con cá voi này liên tục nổi trên mặt nước để săn mồi khiến nhiều người thích thú.

Đàn cá voi xuất hiện tại biển Cô Tô khiến ngư dân thích thú  - Ảnh 1.

Cá voi khổng lồ xuất hiện tại đảo Cô Tô đang săn mồi

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ông Vương Ngọc Thủy (55 tuổi) người đã quay được đoạn clip dài 35 giây cho biết, thời điểm cá voi xuất hiện là khoảng 15 giờ ngày 22.9. Lúc này, tàu của ông đang buông câu cách khu vực cá voi xuất hiện khoảng 200 m nên quan sát rất rõ, thậm chí có thời điểm, miệng cá voi vươn lên trên mặt nước khoảng 2 m để đớp mồi.

Cá voi xuất hiện liên tục trong 1 giờ đồng hồ trước khi biến mất tại vùng biển này. 

Đàn cá voi ‘trình diễn’ săn mồi trên vùng biển Cô Tô

Là ngư dân ra huyện đảo Cô Tô sinh sống và gắn bó với nghề biển từ năm 1979 đến nay, ông Vương Ngọc Thủy cho biết đây là lần đầu tiên được chứng kiến sự việc kỳ thú này và đã dùng điện thoại ghi lại để người dân cùng xem.

Đàn cá voi xuất hiện tại biển Cô Tô khiến ngư dân thích thú  - Ảnh 2.

Đàn cá voi có 3 con, mỗi con dài 20 m liên tục săn mồi tại vùng biển Cô Tô

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, một số ngư dân khác cũng cho biết, gần 2 tháng nay có khoảng 4 đàn cá voi từ 3 - 4 con thường xuyên xuất hiện tại khu vực Hạ Mai đến Đầu Trâu, huyện đảo Cô Tô. Đáng chú ý, cá bơi rất gần bờ khoảng 700 m để kiếm mồi.

Trước tình hình trên, UBND H.Cô Tô cũng khuyến cáo ngư dân không tổ chức săn tìm đàn cá voi, khi phát hiện cá thì tránh dùng phương tiện lại gần và có biện pháp đảm bảo an toàn.

Xem nhanh 20h ngày 28.9: Cận cảnh cá voi săn mồi biển Cô Tô

Ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng VH-TT-DL H.Cô Tô cho biết, từ đầu năm đến nay H.Cô Tô tổ chức ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy sản tận diệt. Cùng với đó, địa phương tuyên truyền ngư dân không đem rác thải nhựa, nguy hại ra đảo. Chính vì vậy, môi trường biển được cải thiện, một số loại động vật quý hiếm như rùa, vích, cá heo đã quay lại sinh sống. Ý thức người dân về việc thay thế các đồ dùng thân thiện với môi trường cũng tốt hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.