Quảng Ninh, Đà Lạt... phòng thừa khách thiếu

Các điểm đến như Quảng Ninh, Đà Lạt... công suất phòng không cao, chỉ đạt khoảng 50%. Có nơi như Phú Quốc, do ảnh hưởng của bão, các tàu du lịch đóng cửa nên du khách hủy tour hàng loạt.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, dịp nghỉ lễ 2.9 công suất phòng nghỉ trên địa bàn mới đạt khoảng 50 - 60%. Tuy nhiên một số dịch vụ tại Khu du lịch Bãi Cháy bị quá tải do lượng khách đổ về quá đông. Dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ dịp này, tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 40 vạn lượt khách.

Hàng nghìn du khách đổ xô đến biển Bãi Cháy giải nhiệt  - Ảnh 1.

Thời tiết oi bức khiến hàng ngàn du khách đổ xô đến biển Bãi Cháy để giải nhiệt

LÃ NGHĨA HIẾU

Trưa 2.9, ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, do thời tiết nắng nóng nên từ sớm biển Bãi Cháy đã đông nghịt người đến giải nhiệt. Các dịch vụ tại bãi biển này như dù kéo bằng động cơ; dù kéo bằng mô tô nước; tắm tráng; giải khát luôn trong tình trạng quá tải.

Trong khi đó, tại các Cảng tàu du lịch Tuần Châu hay Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long cũng không xảy ra tình trạng ách tắc, quá tải. Trung bình mỗi ngày Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh làm lệnh xuất bến cho khoảng 350 chuyến tàu, với 10.000 lượt khách.

Hàng nghìn du khách đổ xô đến biển Bãi Cháy giải nhiệt  - Ảnh 2.

Các dịch vụ như ghế ngồi ngắm cảnh biển, tắm tráng tại biển Bãi Cháy luôn quá tải

LÃ NGHĨA HIẾU

Hàng nghìn du khách đổ xô đến biển Bãi Cháy giải nhiệt  - Ảnh 4.

Các quầy dịch vụ giải khát phục vụ hết công suất

LÃ NGHĨA HIẾU

Hàng nghìn du khách đổ xô đến biển Bãi Cháy giải nhiệt  - Ảnh 5.

Theo UBND TP.Hạ Long, biển Bãi Cháy đón khoảng 10.000 lượt khách trong 2 ngày qua

LÃ NGHĨA HIẾU

Hàng nghìn du khách đổ xô đến biển Bãi Cháy giải nhiệt  - Ảnh 7.

Dự kiến trong 2 ngày tới, lượng khách đổ về biển Bãi Cháy tiếp tục tăng cao

LÃ NGHĨA HIẾU

Còn Đà Lạt, Lâm Đồng, theo khảo sát của PV Thanh Niên, tại các con đường ở khu vực trung tâm TP.Đà Lạt, như: Ba Tháng Hai, Nguyễn Chí Thanh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bà Triệu, Phan Bội Châu, Bùi Thị Xuân…, vẫn nhiều khách sạn treo biển "còn phòng". 

Các khách sạn hạng 3 sao trở lên, lượng khách đặt phòng nhiều hơn, trong khi các khách sạn 2 sao trở xuống lượng khách đặt phòng rất ít, đành chờ đón khách lẻ trực tiếp đến đặt phòng. Một số khách sạn cao cấp công suất phòng đạt 75% hai ngày nghỉ lễ đầu tiên, còn hai ngày sau, công suất giảm xuống 50%. 

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP.Đà Lạt, nhìn nhận dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay, khả năng du khách đến Đà Lạt sẽ không nhiều, bởi mùa hè vừa qua. Hơn nữa, năm học mới cũng sẽ bắt đầu ngay sau dịp nghỉ lễ nên phụ huynh, học sinh sẽ tập trung cho việc học hành, chuẩn bị vào năm học mới hơn là đi du lịch.

Khảo sát sơ bộ lượng khách đã đặt phòng trong dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay bình quân đạt khoảng 50 - 60% công suất. Cơ quan chức năng cũng sẽ thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện đơn vị nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Công suất phòng ở một số điểm đến chỉ đạt 50% trong lễ 2.9  - Ảnh 7.

Du khách được miễn vé tham quan Đại nội ngày 2.9

LÊ HOÀI NHÂN

Tại Thừa Thiên-Huế, sáng 2.9, đông đảo người dân và du khách đã có mặt 2 bên bờ sông Hương để xem giải đua ghe truyền thống. Đây là hoạt động thường niên được Sở VH - TT tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức để chào đón Tết Độc lập.

Ghi nhận tại Đại nội Huế, lượng du khách đến đây trong ngày 2.9 khá đông vì trong ngày này, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế miễn phí hoàn toàn vé vào cổng các điểm tham quan...

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 2.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.