Quảng Ninh: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ 'bỏ hoang công viên 45 tỉ đồng'

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
21/07/2022 10:03 GMT+7

Cơ quan chức năng TP.Uông Bí ( Quảng Ninh ) yêu cầu tăng cường quản lý Công viên sinh viên, thường xuyên dọn vệ sinh môi trường để đón nhân dân vào vui chơi, giải trí, không để bỏ hoang công trình.

Ngày 21.7, thông tin từ UBND TP.Uông Bí cho biết, đơn vị này vừa chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường quản lý Công viên sinh viên (P.Nam Khê, TP.Uông Bí) không để bỏ hoang công trình như thời gian vừa qua.

Công viên sinh viên được đầu tư hàng chục tỉ đồng nhưng bị bỏ hoang nhiều năm nay

lã nghĩa hiếu

Theo TP.Uông Bí, Công viên sinh viên được quản lý, đầu tư xây dựng theo hình thức huy động xã hội hóa "đầu tư công - quản lý tư".

Ba đơn vị được giao đầu tư, xây dựng và quản lý là Công ty CP môi trường và Công trình đô thị Uông Bí; Công ty TNHH Đức Phú và Cơ sở sinh vật cảnh Ngọc Hiền.

Năm 2019, công trình cơ bản hoàn thành các hạng mục và được đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của sinh viên và người dân.

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, đặc biệt là trong các năm 2020, 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, có nhiều thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội, cấm tập trung đông người nơi công cộng, doanh nghiệp trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến các đơn vị nói trên chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo hợp đồng đã ký.

TP.Uông Bí yêu cầu các đơn vị quản lý công trình dọn dẹp vệ sinh môi trường công viên sinh viên

Hồng Hoàn

Đến cuối năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ninh có chủ trương đưa Công viên sinh viên về cho Đại học Hạ Long quản lý.

Công viên đang trong quá trình chuyển giao nên có thời điểm, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường chưa tốt; nhiều khu vực cỏ dại mọc, gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, mỹ quan; chưa đáp ứng được mục đích phục vụ cộng đồng.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, UBND TP.Uông Bí yêu cầu các doanh nghiệp được giao quản lý công viên sinh thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh trong khuôn viên, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, đảm bảo vệ sinh môi trường; duy tu, bảo dưỡng các tài sản hiện có thuộc phạm vi khuôn viên; mở tất cả các cổng thuộc khuôn viên được giao quản lý từ buổi sáng sớm và buổi chiều tối để phục vụ nhu cầu công cộng (tập thể dục, vãn cảnh...) của sinh viên, người dân trong và ngoài khu vực.

Trước đó, vào ngày 4.7, Thanh Niên đã có bài phản ánh về Xót xa công viên 45 tỉ đồng bỏ hoang. Theo đó, Công viên sinh viên nói trên được đầu tư hàng chục tỉ đồng nhưng sau một thời gian sử dụng bị bỏ hoang, cỏ dại bủa vây khắp nơi, ô nhiễm môi trường, làm xấu cảnh quan đô thị TP.Uông Bí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.