Quảng Ninh: Chìm tàu cá, 2 người được cứu sống, 1 người mất tích

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
04/11/2023 17:43 GMT+7

Đồn biên phòng Trà Cổ (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh) vừa cứu sống 2 ngư dân gặp nạn trong vụ chìm tàu ở TP.Móng Cái (Quảng Ninh) và đang tích cực tìm kiếm một người mất tích.

Chiều 4.11, thông tin từ Đồn biên phòng Trà Cổ cho biết, đơn vị đã cứu sống được 2 ngư dân gặp nạn trong vụ chìm tàu cá tại khu vực thuộc TP.Móng Cái.

Quảng Ninh: Cứu sống 2 ngư dân bị chìm tàu cá  - Ảnh 1.

2 ngư dân trong vụ chìm tàu cá được cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Trà Cổ cứu sống

N.H

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ cùng ngày, Đồn biên phòng Trà Cổ nhận được thông tin về việc tàu cá biển kiểm soát QN - 90046TS đang neo đậu tại vùng biển P.Bình Ngọc (TP.Móng Cái) thì bị tuột van nước dẫn đến chìm tàu.

Ngay sau đó, Đồn biên phòng Trà Cổ cử 1 tổ công tác dùng xuồng công vụ đến khu vực tàu cá gặp nạn để ứng cứu. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa được 2 ngư dân về bờ và sơ cứu tại trạm quân y.

Quảng Ninh: Cứu sống 2 ngư dân bị chìm tàu cá  - Ảnh 2.

2 ngư dân trong vụ chìm tàu cá được sơ cứu tại trạm quân y của Đồn biên phòng Trà Cổ

N.H

Hai ngư dân gặp nạn là ông Ngô Quang Tùng (45 tuổi, trú P.Phong Hải, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) và anh Lường Văn Giang (26 tuổi, trú P.Quảng Cơ, TX.Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Hai ngư dân cho biết thời điểm xảy ra vụ việc trên tàu cá có 3 người. Lực lượng chức năng của Đồn biên phòng Trà Cổ đang phối hợp các ngư dân khác tích cực tìm kiếm người mất tích là anh Ngô Hữu Tâm (34 tuổi, trú P.Quảng Cơ, TX.Sầm Sơn).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.