Quảng Ninh: Bắt giữ nghi phạm giết người sau 11 năm trốn truy nã

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
24/08/2023 10:10 GMT+7

Công an Quảng Ninh đã bắt giữ Vũ Văn Thắng, nghi phạm vụ giết người, trốn truy nã 11 năm.

Ngày 24.8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, cơ quan này vừa bắt giữ Vũ Văn Thắng (54 tuổi, trú P.Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long, Quảng Ninh), nghi phạm giết người, đốt xác trốn truy nã suốt 11 năm qua.

Quảng Ninh: Bắt đối tượng giết người, đốt xác sau 11 năm lẩn trốn  - Ảnh 1.

Nghi phạm Vũ Văn Thắng bị bắt giữ sau 11 năm trốn truy nã

N.K

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long, ngày 31.3.2012, người dân phát hiện tại lề đường QL 279 (thôn Tân Lập, xã Tân Dân, H.Hoành Bồ, nay là TP.Hạ Long, Quảng Ninh) có 1 thi thể bị cháy đen, biến dạng.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân là ông Hà Văn Trọng (45 tuổi, trú tổ 12, khu 2, P.Hồng Hà, TP.Hạ Long).

Kết quả điều tra xác định nghi phạm gây án là Vũ Văn Thắng. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, nghiện ma túy, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và luôn có vũ khí nóng bên người. 

Ngày 12.4.2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã Vũ Văn Thắng. 

Sau một thời gian dài tổ chức xác minh, truy bắt nghi phạm, ngày 21.8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) xác định Vũ Văn Thắng đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Trung (thuộc Lạng Sơn) nên đã cử 1 tổ công tác phối hợp các đơn vị chức năng của địa phương tổ chức mật phục, truy bắt nghi phạm giết người đặc biệt nguy hiểm này. Đến chiều 22.8, tổ công tác đã bắt giữ thành công Vũ Văn Thắng tại khu vực biên giới thuộc TT.Đồng Đăng, H.Cao Lộc (Lạng Sơn).

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.