Quảng Ninh: 2 vụ tai nạn trong ngành than khiến 2 người tử vong

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
12/07/2023 08:29 GMT+7

Hai doanh nghiệp thuộc ngành than tại Quảng Ninh xảy ra 2 vụ tai nạn lao động liên tiếp khiến 2 ngườ tử vong.

Ngày 11.7, thông tin từ Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, đơn vị này đang phối hợp Công an, Viện KSND, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ninh điều tra các vụ tai nạn lao động xảy ra ở hai doanh nghiệp thành viên khiến 2 người tử vong.

Ngành than tại Quảng Ninh liên tiếp xảy ra tai nạn khiến 2 người tử nạn  - Ảnh 1.

Khai trường của Công ty than Đèo Nai (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) nơi xảy ra vụ tai nạn lao động đau lòng vào sáng 11.7

N.K

Cụ thể, khoảng 6 giờ ngày 11.7, tại khai trường của Công ty than Đèo Nai xảy ra vụ tai nạn khiến ông Ngô Việt Hùng, Phó quản đốc công trường xe gạt tử vong.

Qua trích xuất camera của Công ty than Đèo Nai cho thấy, vị phó quản đốc 51 tuổi này khi đi kiểm tra hiện trường bằng xe máy, thì bị trượt ngã vào gầm xe tải nên xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Trước đó, vào ngày 10.7, tại Công ty than Mạo Khê (TX.Đông Triều, Quảng Ninh) cũng xảy ra tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử nạn.

Trước tình hình liên tiếp tai nạn lao động nghiêm trọng, chiều 11.7, TKV đã yêu cầu hai đơn vị thành viên xảy ra vụ việc báo cáo giải trình; đồng thời chấn chỉnh công tác an toàn trong hoạt động sản xuất.

Cũng theo TKV, trong 6 tháng năm 2023, đơn vị đã chi hơn 691 tỉ đồng cho công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 11.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.