Quảng Ngãi: Xử lý quả bom nặng 300 kg

18/03/2022 10:51 GMT+7

Ban Chỉ huy quân sự thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) phối hợp với lực lượng công binh vừa xử lý, tiêu hủy 23 quả bom, mìn sót lại sau chiến tranh, trong đó có 1 quả bom nặng khoảng 300 kg.

Sáng 18.3, trung tá Lê Thành Vinh - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi xử lý 23 quả bom, mìn sót lại sau chiến tranh.

Đưa bom đến nơi xử lý

CƠ QUAN QUÂN SỰ CUNG CẤP

Số vũ khí trên do đơn vị thu gom trên địa bàn thị xã. Trong đó, có 1 quả bom dài 1,6 m, đường kính thân lớn nhất 45 cm, nặng khoảng 300 kg. Cán bộ, chiến sĩ tham gia xử lý đã kích nổ an toàn tại khu vực trường bắn xã Phổ Nhơn.

Quả bom nặng khoảng 300 kg

CƠ QUAN QUÂN SỰ CUNG CẤP

Đức Phổ (Quảng Ngãi) là địa bàn trọng điểm trong những năm chiến tranh nên bom mìn sót lại khá nhiều. Thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều đợt thu gom, xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.