Quảng Ngãi: Thu hồi đất công trình Nhà máy muối Sa Huỳnh

04/05/2022 20:55 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định thu hồi đất công trình Nhà máy muối tinh chất lượng cao Sa Huỳnh từ Công ty TNHH đầu tư muối biển Quảng Ngãi (P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Chiều tối 4.5, ông Võ Minh Vương, Phó chủ tịch UBND TX.Đức Phổ cho biết, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 5.700 m2 của công trình Nhà máy muối tinh chất lượng cao Sa Huỳnh.

Nhà máy muối tinh chất Sa Huỳnh dừng hoạt động từ năm 2010 đến nay

HẢI PHONG

“Lý do thu hồi đất của công trình Nhà máy muối tinh chất lượng cao Sa Huỳnh là hết thời hạn thuê đất nhưng không được Nhà nước gia hạn theo quy định. Sau khi thu hồi, diện tích của Nhà máy muối tinh chất lượng cao Sa Huỳnh được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TX.Đức Phổ quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định Nhà nước”, ông Vương cho biết thêm.

Nhà máy muối xây dựng trên cánh đồng muối Sa Huỳnh

HẢI PHONG

Ngày 12.4.2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định số 250/QĐ-UBND cho Công ty TNHH đầu tư muối biển Quảng Ngãi thuê đất thực hiện dự án Nhà máy muối tinh chất lượng cao Sa Huỳnh tại xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ (nay là P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ). Thời hạn thuê đất đến ngày 3.11.2020.

Cảnh nhếch nhác bên trong nhà máy muối

HẢI PHONG

Nhà máy muối tinh chất lượng cao Sa Huỳnh được đầu tư xây dựng có công suất 22.000 tấn/năm với mục tiêu thu mua chế biến, nâng cao giá trị muối và tăng thu nhập cho diêm dân P.Phổ Thạnh.

Thế nhưng, muối ở Sa Huỳnh sản xuất thủ công trên nền đất cát, nên chất lượng muối không đảm bảo, lẫn quá nhiều tạp chất. Để hoạt động sản xuất, Nhà máy muối tinh chất lượng cao Sa Huỳnh phải đi mua muối từ nơi khác chở về chế biến.

Xây nhà máy muối, nhưng không thu mua được muối của diêm dân địa phương

HẢI PHONG

Diêm dân Nguyễn Văn Vinh (58 tuổi, ở P.Phổ Thạnh, TX. Đức Phổ) cho biết, từ khi triển khai dự án, chưa thấy Nhà máy muối tinh chất lượng cao Sa Huỳnh mua muối của diêm dân. Còn diêm dân sản xuất muối ra thì tự bán cho các thương lái.

Người dân nuôi bò bên trong nhà máy

HẢI PHONG

Theo UBND P.Phổ Thạnh, hiện nay cánh đồng muối Sa Huỳnh có diện tích gần 110 ha, với khoảng 550 hộ dân tham gia sản xuất muối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.