Quảng Ngãi: Sửa nhà cho dân, khắc phục sạt lở do bão số 5 ở Trà Bồng

15/09/2021 18:08 GMT+7

Bão số 5 đã làm tốc mái, hư hỏng hàng loạt nhà dân và làm sạt lở nặng nhiều tuyến đường giao thông miền núi ở H.Trà Bồng (Quảng Ngãi).

Do ảnh hưởng của bão số 5, sạt lở núi đã vùi lấp tuyến đường, làm cô lập 150 hộ dân thôn 1 và thôn 4, xã Trà Thủy (H.Trà Bồng). Chính quyền địa phương đang dốc toàn lực khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Dầm mưa sửa nhà, khắc phục sạt lở sau bão số 5 ở Trà Bồng

Lợp lại mái nhà cho gia đình chị Hồ Thị Thúy ở xã Trà Lâm, H.Trà Bồng

P.A

Ông Hồ Văn Tự, Chủ tịch UBND xã Trà Thủy, cho biết mưa lớn gây sạt lở từ đêm 11.9. Người dân và dân quân của xã Trà Thủy đã khắc phục tạm thời cho xe máy qua lại, phòng khi vận chuyển bà con bị đau ốm và mua thuốc men.
Chị Hồ Thị Thúy ở thôn Trà Hoa, xã Trà Lâm (H.Trà Bồng) cho biết, mái ngói nhà chị Thủy đã bị bão số 5 cuốn bay; cả gian nhà trước và nhà sau bị nước tràn vào, ướt hết đồ đạc.

Lực lượng dân quân lợp nhà cho người dân ở xã Trà Lâm

Hải Phong

Còn nhà của anh Hồ Văn Đức (cũng ở thôn Trà Hoa) thì bị gió xé toạc từng mảng lớn. Phía bên trong, mọi ngóc ngách đều bị ướt sũng do mưa dội xuống liên tục. Anh Đức và vợ con đành phải sang nhà người thân ở tạm.
Trước tình hình trên, chính quyền xã đã cắt cử lực lượng dân quân, công an xã, đoàn thanh niên đến hỗ trợ những nhà bị thiệt hại lợp lại ngói, gia cố nhà cửa.

Nhiều tuyến đường ở huyện miền núi Trà Bồng bị sạt lở

Sau bão số 5, người dân được chính quyền hỗ trợ sửa nhà

P.A

Còn trên tuyến đường từ trung tâm H.Trà Bồng đi xã Trà Thủy, mưa lớn đã gây sạt lở núi nghiêm trọng. Đây là tuyến đường độc đạo đi thôn 1 và thôn 4 xã Trà Thủy, với khoảng 1.500 m3 đất đá đổ xuống, vùi lấp 50 m đường dân sinh, gây chia cắt, ách tắc giao thông.

Chính quyền cắm biển báo nguy hiểm, khuyến cáo người dân không đi lại vùng sạt lở núi

Hải Phong

Ông Trương Công Lâm, Chủ tịch UBND xã Trà Lâm, cho biết bão số 5 đã làm cho 4 ngôi nhà ở đây bị tốc mái hoàn toàn. Mấy ngày nay, xã huy động lực lượng xung kích lợp lại mái nhà và khắc phục đường giao thông bị sạt lở, mở đường cho người và phương tiện qua lại.

Vết sạt lở ở một ngọn núi ven đường miền núi H.Trà Bồng

Hải Phong

Theo ông Trần Văn Sương, Phó chủ tịch UBND H.Trà Bồng, bão số 5 đã làm tốc mái, xiêu vẹo 14 ngôi nhà của người dân ở các xã Trà Phong, Trà Lâm và Sơn Trà, gây sạt lở ở nhiều tuyến giao thông miền núi H.Trà Bồng. Bờ taluy trên tuyến đường lên thôn 1 và thôn 4, xã Trà Thủy hiện còn tiếp tục xuất hiện những vết nứt dài, hàng ngàn khối đất đá có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Địa phương đã phải sơ tán, di dời 68 hộ với 257 nhân khẩu ở 7 xã tại các vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo nguy hiểm, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trên các tuyến đường sạt lở.

Nông dân trắng tay sau bão số 5 vì mưa lớn ngập nặng, lúa nảy mầm trong nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.