Quảng Ngãi: Sạt lở gây ách tắc giao thông trên tỉnh lộ 624

Hải Phong
Hải Phong
05/12/2023 13:02 GMT+7

Hàng ngàn khối đất, đá sạt lở tràn xuống tỉnh lộ 624 gây ách tắc giao thông, chính quyền địa phương đã giăng dây, đặt biển cảnh báo cấm người dân và phương tiện qua lại.

Trưa 5.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đinh Văn Dục, Chủ tịch UBND xã Thanh An (H.Minh Long, Quảng Ngãi), cho biết các cơ quan chức năng đang triển khai các phương án khắc phục tình trạng sạt lở trên tỉnh lộ 624.

Quảng Ngãi: Sạt lở trên tỉnh lộ 624, gây ách tắc giao thông  - Ảnh 1.

Hàng nghìn khối đất, đá tràn xuống tỉnh lộ 624, gây ách tắc giao thông

HẢI PHONG

Theo ông Dục, do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, vào lúc 7 giờ ngày 5.12, đất đá trên đồi núi sạt lở tràn xuống tỉnh lộ 624, đoạn qua đèo Eo Chim (thuộc xã Thanh An) gây ách tắc giao thông.

Theo ghi nhận ban đầu, có khoảng 8.000 m3 khối đất, đá từ trên núi đổ xuống đường. Rất may, vào thời điểm xảy ra sạt lở, đoạn đường này không có người và phương tiện lưu thông, nên không gây thiệt hại về người.

Đây là đoạn đường thường xuyên bị sạt lở trong mùa mưa bão, gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện qua lại.

Quảng Ngãi: Sạt lở trên tỉnh lộ 624, gây ách tắc giao thông  - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương đã giăng dây, đặt biển cảnh báo không cho người dân và phương tiện qua lại điểm sạt lở

HẢI PHONG

"Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở. Đồng thời giăng dây, đặt biển cảnh báo cấm người dân và phương tiện qua lại. Sau đó, báo cáo sự việc cho lãnh đạo huyện và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Minh Long", ông Dục nói.

Lãnh đạo UBND H.Minh Long và các ngành chức năng cũng đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở. Tuy nhiên, do lượng đất, đá sạt lở xuống đường khá lớn nên dự kiến đến ngày 6.12 mới khắc phục xong để tỉnh lộ 624 lưu thông trở lại.

Quảng Ngãi: Sạt lở trên tỉnh lộ 624, gây ách tắc giao thông  - Ảnh 3.

Chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đến hiện trường sạt lở để kiểm tra

HẢI PHONG

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 6 - 7.12, khu vực tỉnh Quảng Ngãi khả năng có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy hải sản và gây nguy cơ sạt lở ven biển.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 5.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.