Quảng Ngãi: Phát động trồng 1 triệu cây xanh

Phạm Anh
Phạm Anh
23/11/2021 14:52 GMT+7

Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn (Quảng Ngãi) phối hợp với ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phát động trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Sáng 23.11, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi), Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn (Quảng Ngãi) phối hợp với ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phát động trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, trồng cây xanh sáng 23.11 tại khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi)

PHẠM ANH

Lãnh đạo Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn (Quảng Ngãi) trao học bổng cho các em học sinh Sơn Mỹ

PHẠM ANH

Theo ông Bùi Ngọc Dương, Tổng giám đốc Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn (Quảng Ngãi), việc trồng 1 triệu cây xanh là do đơn vị đã cam kết với tỉnh Quảng Ngãi. Phấn đấu đến năm 2025, đơn vị sẽ hoàn thành việc trồng số lượng cây xanh này.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tham gia trồng cây xanh tại Khu chứng tích Sơn Mỹ

PHẠM ANH

Theo đó, số cây xanh nói trên sẽ tiến hành trồng phân tán tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, khuôn viên Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, trụ sở Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn, các khu đô thị, khu di tích, trường học, công sở, các nơi công cộng và trồng rừng phòng hộ, hỗ trợ cây giống cho bà con nhân dân trồng rừng sản xuất...

Tại buổi lễ, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn còn trao 60 suất học bổng cho các em học sinh bậc tiểu học, THCS ở Sơn Mỹ, mỗi suất 1 triệu đồng.

Thắp hương tại Khu chứng tích Sơn mỹ

PHẠM ANH

Theo ông Dương, việc trồng 1 triệu cây xanh nói trên cũng là việc làm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27.11.1961 - 27.11.2021). Tại Quảng Ngãi, nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn), công trình trọng điểm quốc gia đã đi vào vận hành thương mại hơn 10 năm. Giai đoạn 2010-2020, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đóng góp ngân sách Nhà nước khoảng 11.000 tỉ đồng/năm. Kể từ khi vận hành thương mại đến nay, nhà máy này đã sản xuất và xuất bán ra thị trường trên 75,7 triệu tấn sản phẩm xăng dầu, hạt nhựa các loại, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia…

Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ngãi đã đưa mục tiêu là độ che phủ rừng ổn định ở mức 52%, trong đó, giai đoạn 2021-2025 trồng mới và chăm sóc với khoảng 15 triệu cây xanh gồm: trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ đầu nguồn, ven biển, hồ đập nhỏ; trồng cây xanh cảnh quan ở khu vực đô thị, nông thôn… với đa dạng các loài cây trồng.

Theo ông Hiền, tỉnh Quảng Ngãi đang kêu gọi các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay cùng tỉnh Quảng Ngãi, hưởng ứng tham gia các hoạt động trồng cây xanh, giai đoạn 2021-2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.