Quảng Ngãi: Nhiều địa phương đồng loạt tổ chức 'Tết trồng cây'

Hải Phong
Hải Phong
28/01/2023 22:06 GMT+7

Nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đã đồng loạt tổ chức lễ phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Quý Mão 2023 nhằm làm đẹp cảnh quan, sạch môi trường.

Ngày 28.1, tại bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi), UBND TP.Quảng Ngãi đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023.

Tại đây, UBND TP.Quảng Ngãi trồng 530 cây dừa, 31 cây phượng vĩ và 5 cụm hoa giấy nhằm làm đẹp cảnh quan, môi trường, tăng diện tích phủ xanh khu vực bãi biển Mỹ Khê, góp phần thu hút khách du lịch. Tổng kinh phí cho hoạt động này gần 3 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách của UBND TP.Quảng Ngãi và sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch UBND TP.Quảng nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, TP.Quảng Ngãi luôn xác định việc trồng, chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của địa phương, không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau. "Chúng ta cần phát huy truyền thống tốt đẹp Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong dịp đầu năm mới'', ông Danh nói.

Hơn 150 người tham gia trồng cây xanh tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Hòa, H.Bình Sơn

CTV

Còn tại Khu di tích chiến thắng Ba Gia, xã Tịnh Sơn (H.Sơn Tịnh), Sở NN-PTNT Quảng Ngãi phối hợp với UBND H.Sơn Tịnh tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và Chương trình gây quỹ trồng cây xanh thực hiện đề án 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Tại khuôn viên mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Hòa, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), UBND H.Bình Sơn cũng đã tổ chức lễ phát động ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu năm mới Quý Mão 2023, với hơn 150 người tham dự.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện đã ra quân trồng 177 cây phượng vĩ và cây sao đen tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Hòa.

Tại xã Nghĩa Thương, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cũng diễn ra lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Tại đây, các cán bộ công chức, viên chức H.Tư Nghĩa và nhân dân ở xã Nghĩa Thương đã tham gia trồng 30 cây bàng Nhật trong khuôn viên UBND xã Nghĩa Thương.

Lực lượng công an tham gia trồng cây xanh trong lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

CTV

Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cần tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; về vai trò, tác dụng to lớn của việc trồng cây, trồng rừng; phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.