Quảng Ngãi: Năm 2021, hơn 1.400 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật

Phạm Anh
Phạm Anh
10/12/2021 16:38 GMT+7

Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 1.425 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật các loại, trong đó, nổi lên tình trạng tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội và do bị tâm thần.

Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 1.425 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật các loại, trong đó, các vụ việc liên quan đến ma túy, quản lý kinh tế, môi trường đều tăng về số vụ.

Nghi phạm giết người ở xã Bình An, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị bắt

Công an H.Bình Sơn

13 người chết, 117 người bị thương

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2021 tình hình phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến trật tự xã hội trên địa bàn đã xảy ra 412 vụ, làm 13 người chết, 117 người bị thương và thiệt hại tài sản 13 tỉ đồng. Tuy giảm 38 vụ so với năm 2020, nhưng trong năm nay, nổi lên tình trạng tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội và người phạm tội do bị tâm thần dã man, đã gây bức xúc xã hội.

Thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke

T.Sự

Trong tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá nhiều vụ liên quan đến "tín dụng đen", cờ bạc, tệ nạn xã hội.

Theo thống kê, năm 2021, tội phạm và vi phạm pháp luật nhiều lĩnh vực tăng so với năm 2020. Liên quan đến quản lý kinh tế là 281 vụ, với 326 người, tăng 54 vụ; môi trường 315 vụ, 367 người, tăng 45 vụ; về ma túy 232 vụ, 770 người, tăng 49 vụ. Riêng về tai nạn giao thông năm 2021 là 185 vụ, làm 97 người chết và 156 người bị thương, giảm 63 vụ so cùng kỳ.

Ngăn chặn tội phạm ma túy và băng nhóm thanh thiếu niên

Thanh niên nghiện ma túy cướp taxi bị bắt

T.SỰ

Chiều 9.12, tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi liên quan về tội phạm ma túy và băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập phạm tội.

Theo đại tá Phan Công Bình, ngay từ đầu năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương tăng cường công tác phòng ngừa liên quan đến tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; phòng ngừa, đấu tranh chống tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập gây rối, thanh toán, trả thù.

Qua đó, công an toàn tỉnh đã phát hiện, ngăn chặn 47 vụ/487 đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập, dùng hung khí, vũ khí gây rối, đánh nhau… Công an đã khởi tố 3 vụ/36 bị can; xử lý hành chính 40 vụ/430 đối tượng; cảnh cáo, răn đe 232 trường hợp, phạt tiền 198 thanh thiếu niên số tiền hơn 316 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương còn ngăn chặn ngay từ đầu 36 vụ/309 đối tượng đang chuẩn bị hung khí để đánh nhau.

Về tội phạm và vi phạm pháp luật ma túy, đại tá Phan Công Bình cho biết trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Đa số ma túy chuyển từ ngoài tỉnh về Quảng Ngãi là ma túy tổng hợp, sau đó các đối tượng tàng trữ, chia nhỏ bán lại cho người nghiện sử dụng. Công an các cấp đã phát hiện, xử lý 232 vụ/770 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy, tăng 26,78% số vụ, tăng 52,17% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2020. Đáng nói là công an phát hiện 45 vụ/325 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.