Quảng Ngãi: Hai nữ sinh lớp 6 tử vong ở đập nước

12/11/2022 11:17 GMT+7

Sau giờ học không thấy về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm thì phát hiện thi thể hai em nữ sinh lớp 6 ở xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn ( Quảng Ngãi ) đã tử vong tại bể chứa nước dưới chân một đập nước trên địa bàn xã.

Sáng 12.11, ông Nguyễn Tài Thịnh, Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai em học sinh lớp 6 của Trường THCS Bình Nguyên bị tử vong tại bể chứa nước ở dưới chân đập nước Nam Bình Hạ, xã Bình Nguyên.

Bể chứa nước ở đập Nam Bình Hạ, xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi phát hiện thi thể hai em học sinh

hải phong

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 11.11, hai em: N.T.K.M (11 tuổi) và N.T.Q.N (12 tuổi) cùng ở thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên, là học sinh lớp 6 của Trường THCS Bình Nguyên, báo với gia đình là đi học.

Đến chiều tối không thấy các em về nhà, hai gia đình lo lắng, tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì phát hiện 2 cái cặp trên bờ bể chứa nước dưới chân đập nước Nam Bình Hạ, xã Bình Nguyên.

Sau đó, hai gia đình đã báo cho cơ quan chức năng để hỗ trợ tìm kiếm và đã vớt được thi thể của hai em N.T.K.M và N.T.Q.N tại bể chứa nước này.

Gia đình của hai em học sinh nhận định các em tử vong là do đuối nước nên ngành chức năng đã bàn giao lại thi thể cho gia đình về lo hậu sự.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên hai gia đình vượt qua nỗi đau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.