Quảng Ngãi: Gần 8.000 lít dầu trên tàu sắt gặp nạn có nguy cơ bị tràn

Hải Phong
Hải Phong
27/01/2023 12:43 GMT+7

Sau khi tàu sắt chở hơn 2.700 tấn gạo va phải đá ngầm và trôi dạt vào bờ biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), gần 8.000 lít dầu trên tàu có nguy cơ bị tràn rất cao.

Ngày 27.1, UBND TX.Đức Phổ có văn bản báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm quan tâm, hỗ trợ, điều động lực lượng, phương tiện để xử lý khi sự cố tràn gần 8.000 lít dầu xảy ra tại vùng biển Sa Huỳnh.

Nguy cơ xảy ra sự cố tràn gần 8.000 lít dầu rất cao, do tàu bị hư hỏng nặng

CTV

Đồng thời, UBND TX.Đức Phổ chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp với Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (thuộc Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi) tổ chức tuần tra, canh gác nhằm bảo vệ tài sản, hàng hóa của tàu Hoàng Gia 46 không để kẻ gian lợi dụng trộm cắp, phá hoại.

Gần 8.000 lít dầu trên tàu sắt gặp nạn ở Quảng Ngãi có nguy cơ bị tràn

Thân tàu bị gãy làm đôi

ctv

UBND TX.Đức Phổ giao UBND P.Phổ Thạnh phối hợp với Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đến hỏi thăm, động viên, hỗ trợ về vật chất; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các thuyền viên bị nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố tràn dầu theo lệnh điều động.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng hơn 10 giờ ngày 26.1, tàu sắt Hoàng Gia 46 thuộc Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Gia (Hải Phòng) do ông Nguyễn Duy Tuyên (42 tuổi, ở H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) làm thuyền trưởng, trên tàu có tổng cộng 11 thuyền viên, chở hơn 2.700 tấn gạo khởi hành từ cảng Mỹ Thới (An Giang) đi Hải Phòng; khi đến vùng biển tỉnh Quảng Ngãi, tàu hàng đâm vào bãi đá ngầm dẫn đến thủng đáy, nước tràn vào tàu và bị trôi dạt vào vùng biển Sa Huỳnh, cách đất liền thuộc P.Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) khoảng 150 m.

Tàu sắt Hoàng Gia 46 bị thủng đáy trôi dạt vào bờ biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi)

Nguyễn Nhật Thanh

Thuyền trưởng Nguyễn Duy Tuyên đã phát thông báo đề nghị hỗ trợ, cứu nạn. Nhận được tin báo, UBND P.Phổ Thạnh, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cùng lực lượng chức năng đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ các thuyền viên, đồng thời triển khai biện pháp cứu hộ con tàu.

Xem nhanh 20h ngày 27.1: Án mạng rúng động ngày tết | Việt kiều Canada và 4 năm chờ đợi công lý

Sau khi cứu nạn, cứu hộ thành công, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã phối hợp với UBND P.Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) bố trí nơi ăn, chỗ ở cho các thuyền viên trên tàu, đảm bảo không ai bị đói, rét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.