Quảng Ngãi: Điều tra vụ 5 cá thể voọc chà vá chân xám bị bắn chết

Phạm Anh
Phạm Anh
19/10/2021 17:39 GMT+7

Hạt Kiểm lâm H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) đang chờ xét nghiệm để lấy cơ sở xác minh, điều tra thủ phạm vụ 5 cá thể voọc chà vá chân xám bị bắn chết.

Hạt Kiểm lâm H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) ngày 19.10 cho biết đang cấp đông 5 cá thể voọc chà vá chân xám bị bắn chết, để xét nghiệm lấy cơ sở xác minh, điều tra các nghi phạm dùng súng sát hại số voọc này.

5 cá thể voọc chà vá chân xám quý hiếm này bị bắn chết bằng súng săn tại rừng thuộc xã Ba Trang, H.Ba Tơ.

5 cá thể voọc chá vá châm xám bị bắn chết bằng súng săn

Hạt kiểm lâm ba tơ

Trước đó, khi tổ công tác liên ngành xã Ba Trang gồm kiểm lâm địa bàn, công an xã, trạm quản lý bảo vệ rừng đi tuần tra tại khu vực rừng Kon Căng, thuộc thôn Kon Dốc, xã Ba Trang (thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ) thì phát hiện một số người đang dùng súng tự chế săn bắn ở đây.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, những người này bỏ chạy vào rừng sâu, bỏ lại tại hiện trường 5 cá thể voọc chà vá chân xám bị bắn chết bằng súng săn, 1 xe gắn máy, 1 bình hơi của súng hơi tự chế, 53 viên đạn chì, 1 ống giảm thanh.

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tất cả tang vật, phương tiện đưa về để phục vụ điều tra theo quy định.

Theo ông Ngô Vĩnh Phong, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm H.Ba Tơ, đây là các cá thể voọc chà vá chân xám quý hiếm. Hạt đã cấp đông 5 con voọc chà vá chân xám và lấy mẫu đi xét nghiệm để có kết luận cuối cùng làm cơ sở khởi tố vụ án.

Voọc chà vá chân xám có tên khoa học là pygathrix cinerea, thuộc loài đặc hữu của Việt Nam, phân bố ở khu vực rừng Trường Sơn, trên địa bàn 5 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum và Gia Lai. Số lượng của quần thể ước khoảng 550 - 700 con.

Vào tháng 3.2021, trong lúc đi tuần tra tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Ba Khâm và Ba Trang, H.Ba Tơ, đoàn công tác liên ngành của H.Ba Tơ đã phát hiện Phạm Văn Phẩy (27 tuổi, ở thôn Nước Giáp, xã Ba Khâm) vừa dùng súng săn bắn chết một con voọc chà vá chân xám.

Phạm Văn Phẩy và khẩu súng săn voọc chà vá khi làm việc với ngành chức năng

T.SỰ

Khi làm việc với cơ quan chức năng, Phẩy khai nhận đã mua súng tự độ chế trên mạng với giá 3,1 triệu đồng để đi săn thú. Con voọc chà vá chân xám bị bắn chết tại hiện trường vì cây súng săn tự độ chế này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.