Quảng Ngãi: Điều chỉnh hai dự án trọng điểm

Phạm Anh
Phạm Anh
21/07/2023 17:42 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Ngãi trình lên kỳ họp lần thứ 16 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, để xin điều chỉnh hai dự án trọng điểm là kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc; đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Sáng 21.7, các đại biểu dự kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII đã xem xét, thảo luận và biểu quyết để điều chỉnh hai dự án trọng điểm quan trọng của tỉnh này.

Theo báo cáo tại kỳ họp, dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc (cầu Trà Khúc 1 - Bến Tam Thương, TP.Quảng Ngãi) được HĐND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 12.10.2021, có vốn đầu tư 200 tỉ đồng (ngân sách Trung ương 150 tỉ đồng và vốn ngân sách địa phương 50 tỉ đồng), thực hiện từ năm 2022 - 2025.

Quảng Ngãi: Điều chỉnh hai dự án trọng điểm tại kỳ họp thứ 16, HĐND  khóa 13 - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì kỳ họp

P.A

Tuy nhiên, khi lập dự án, ngành chức năng đã cho rằng cần tạo thêm cảnh quan kiến trúc ở cửa ngõ vào TP.Quảng Ngãi từ phía bắc. Vì vậy, cần điều chỉnh về quy mô dự án và mức kinh phí đầu tư.

Theo đó, dự án này được đề nghị điều chỉnh lên 380 tỉ đồng (tăng 180 tỉ đồng so với ban đầu), trong đó, vốn từ ngân sách Trung ương là 256 tỉ đồng, ngân sách tỉnh là 124 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2026.

Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, điều chỉnh dự án trọng điểm này để đảm bảo việc chống sạt lở bờ sông phía nam Trà Khúc. Đồng thời, tạo quỹ đất mở rộng không gian công viên, tạo điểm nhấn phát triển cảnh quan, du lịch và khu vui chơi giải trí cho người dân.

Xem xét để điều chỉnh dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Còn dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi cũng được các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi xem xét thông qua tại kỳ họp. Đây là dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI.

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đã được HĐND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND (ngày 12.10.2021) với chiều dài 28,22 km, tổng vốn đầu tư 3.500 tỉ đồng.

Kỳ họp này, các đại biểu thống nhất điều chỉnh dự án, đường còn 26,88 km, điểm đầu giao với đường Trì Bình - Dung Quất, điểm cuối giáp đường Hoàng Sa. Theo đó, dự án giảm 1,344 km so với ban đầu, nhưng tách hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng thành tiểu dự án độc lập. Dự kiến dự án khởi công vào cuối năm nay và phấn đấu hoàn thành trước tháng 9.2025.

Quảng Ngãi: Điều chỉnh hai dự án trọng điểm tại kỳ họp thứ 16, HĐND  khóa 13 - Ảnh 2.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói rõ thêm lý do để xin điều chỉnh dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

P.A

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, với đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, khi lập thiết kế, thi công và làm dự toán có sự thay đổi. Đặc biệt, quy mô đầu tư dự án được phê duyệt ban đầu chưa thể hiện đất tái định cư, khu cải táng mồ mả cho người dân. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi trình HĐND tỉnh xem xét để điều chỉnh dự án.

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi cũng được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh Quảng Ngãi, rút ngắn khoảng cách và hình thành trục dọc giao thông của tỉnh Quảng Ngãi kết nối với sân bay Chu Lai (Quảng Nam), Khu Kinh tế Dung Quất đến TP.Quảng Ngãi và các huyện, thị xã phía nam Quảng Ngãi, tỉnh kế cận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.