Quảng Ngãi đề nghị công nhận 3 bảo vật quốc gia

Phạm Anh
Phạm Anh
21/12/2019 06:22 GMT+7

Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đang làm hồ sơ đề nghị công nhận 3 hiện vật trưng bày ở bảo tàng tỉnh để công nhận bảo vật quốc gia .

Đó là trống đồng Đông Sơn, khai quật ở núi Bàu Lát, xã Tịnh Ấn Đông, H.Sơn Tịnh vào năm 1990, được xem là hiện vật thể hiện mối quan hệ giao lưu văn hóa giữa văn hóa Đông Sơn và văn hóa Sa Huỳnh. Trống đồng hiện còn nguyên trạng với nghệ thuật trang trí đặc sắc. Hiện vật thứ 2 là bộ trang sức nhẫn, khuyên tai làm bằng vàng, bạc… của người Champa, đã khai quật được ở hồ Nước Trong, xã Trà Thọ, H.Tây Trà và thôn Lâm Thượng, xã Đức Phong, H.Mộ Đức. Hiện vật này còn nguyên vẹn, có niên đại từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 10.
Hiện vật thứ 3 là hai tượng Gajasimha của văn hóa người Champa, thế kỷ 11, được xem là đặc trưng của phong cách Chánh Lộ. Theo quan niệm của người Champa, nó là linh thú canh giữ thánh đường và cho các thần linh cưỡi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.