Quảng Ngãi: Công an làm rõ vụ khai thác cát trái phép tại sông Bàu Giang

Hải Phong
Hải Phong
19/12/2023 18:21 GMT+7

Công an TP.Quảng Ngãi đề nghị UBND H.Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng thi công dự án nạo vét sông Bàu Giang để xác minh, làm rõ việc khai thác cát trái phép.

Ngày 19.12, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, thượng tá Võ Văn Thái, Phó trưởng Công an TP.Quảng Ngãi, vừa ký công văn gửi UBND H.Tư Nghĩa và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Tư Nghĩa (chủ đầu tư dự án nạo vét, khơi thông đoạn sông Phước Giang - Bàu Giang và Phước Giang - La Hà, ở H.Tư Nghĩa) về việc phát hiện hành vi khai thác cát trái phép tại sông Bàu Giang.

Công an yêu cầu tạm dừng nạo vét sông Bàu Giang đoạn giáp ranhTP.Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Đơn vị thi công hút cát từ sông Bàu Giang đẩy thẳng lên bãi tập kết

CÔNG AN P.NGHĨA CHÁNH

Theo đó, Công an TP.Quảng Ngãi đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Nguyên Tâm (đơn vị thi công dự án - PV) dùng bè kim loại hút cát, bùn, đất… nạo vét lòng sông Bàu Giang để tập kết lên bờ tại bãi đất thuê của một hộ dân ở P.Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) với khối lượng khoảng 30 m3 cát.

Công an TP.Quảng Ngãi đề nghị UBND H.Tư Nghĩa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Tư Nghĩa yêu cầu Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Nguyên Tâm tạm dừng hoạt động thi công dự án nạo vét, khơi thông đoạn sông Phước Giang - Bàu Giang và Phước Giang - La Hà (thuộc H.Tư Nghĩa) tại khu vực giáp ranh TP.Quảng Ngãi đến khi có đủ điều hoạt động thi công xây dựng dự án theo quy định.

Công an yêu cầu tạm dừng nạo vét sông Bàu Giang đoạn giáp ranhTP.Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Đơn vị thi công dùng sà lan để hút cát

HẢI PHONG

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 11.12, lực lượng Công an P.Nghĩa Chánh phát hiện hành vi khai thác cát trái phép tại sông Bàu Giang, thuộc tổ dân phố 7 (P.Nghĩa Chánh) nên đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ 1 máy xúc, 1 sà lan hút cát và khoảng 30 m3 cát.

Dự án nạo vét, khơi thông đoạn sông Phước Giang - Bàu Giang và Phước Giang - La Hà (đoạn thuộc H.Tư Nghĩa) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Tư Nghĩa làm chủ đầu tư. Đây là công trình thủy lợi cấp 4, nhóm C. Tổng chiều dài hơn 6 km với tổng kinh phí là 7 tỉ đồng. Dự án nhằm tạo thông thoáng của dòng chảy, tăng cường tiêu thoát nước cho nhánh sông Phước Giang - La Hà và Phước Giang - Bàu Giang, giảm úng ngập cục bộ cho các khu dân cư phía nam đường Lê Lợi - Trường Chinh (TP.Quảng Ngãi) và xã Nghĩa Trung (TT.La Hà, H.Tư Nghĩa).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.