Quảng Ngãi: Cháy lớn trong đêm, thiêu rụi hai căn nhà

19/07/2022 07:45 GMT+7

Một vụ cháy lớn trong đêm đã thiêu rụi hai căn nhà ở TP. Quảng Ngãi cùng nhiều tài sản. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã dập tắt đám cháy, không để cháy lan.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18.7, tại căn nhà số 309 đường Quang Trung, thuộc tổ 2, P.Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), do ông Nguyễn Minh Khuê thuê kinh doanh dịch vụ đã xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà này.

Ngọn lửa đã thiêu rụi hai căn nhà ở TP.Quảng Ngãi

hải phong

Sau đó, đám cháy đã lan sang nhà số 311 - 313 do ông Nguyễn Chí Hùng kinh doanh mắt kính. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường

hải phong

Nhiều xe cứu hỏa đã có mặt

hải phong

Nhận được tin báo của người dân, Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động 7 xe cứu hỏa và 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa, khống chế đám cháy.

Lực lượng PCCC tại hiện trường

hải phong

Phía trước căn nhà bị cháy

hải phong

Vụ cháy đã làm nhiều tài sản có giá trị trong hai căn nhà, gồm: xe máy, ti vi, tủ lạnh… bị thiêu rụi. Biển hiệu, cửa tiệm bị cháy trơ khung, tường nhà bị cháy đen.

Tài sản sau khi bị cháy

hải phong

Vụ cháy cũng đã làm mất điện cục bộ một đoạn từ ngã tư Quang Trung - Phan Đình Phùng đến Quang Trung - Lê Trung Đình. Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã huy động công nhân cùng xe cẩu chuyên dụng đến sửa chữa đường dây để cấp điện trở lại cho các hộ dân.

Đám cháy được dập tắt

hải phong

Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem diễn biến vụ cháy. Lực lượng Công an P.Trần Hưng Đạo, Công an TP.Quảng Ngãi phải ngăn không cho người dân đến gần hiện trường vụ cháy, đồng thời tổ chức bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Người dân tập trung tại hiện trường vụ cháy

hải phong

Bà Nguyễn Thị Hoa (49 tuổi) bán bún đối diện hai căn nhà bị cháy cho biết, trong lúc bà đang bán bún thì khách hô lên cháy nhà, nhìn qua thì thấy khói bốc lên nên gọi điện thoại cho cháu báo tin.

“Lúc này có nhiều thanh niên ở gần đập cửa trước và dùng bình xịt chữa cháy nhưng lửa vẫn bốc lên nên tôi gọi điện cho lực lượng cứu hỏa. Sau vài phút, lực lượng cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường để dập lửa, lúc này ngọn lửa đang cháy cao”, bà Hoa nói.

Ông Nguyễn Hồng Vân (47 tuổi) chú ruột của chủ số nhà 311-313 bị cháy cho biết, khi nhận được tin báo cháy nhà nên ông chạy đến cùng anh em đập cửa để vào và gọi điện báo cho Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi.

“Kính, da cá sấu bị cháy hết còn ti vi, tủ lạnh trong nhà bị nổ toàn bộ. May là lực lượng cảnh sát PCCC đã đến kịp thời để dập tắt đám cháy. Rất may lúc này gia đình về quê hết nên không có thiệt hại về người”, ông Vân chia sẻ.

Khắc phục sự cố mất điện trong đêm

hải phong

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã huy động hơn 40 chiến sĩ cùng 7 phương tiện, gồm: 5 xe cứu hỏa, 1 xe cứu nạn và 1 xe chỉ huy đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Đến khoảng 20 giờ 10 phút, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC cơ bản dập tắt. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.