Quảng Ngãi: Cào don, 3 người đuối nước tử vong trên sông Vệ

Phạm Anh
Phạm Anh
02/09/2021 19:48 GMT+7

4 người cùng một gia đình ở khối phố Vạn Mỹ, TT.Sông Vệ, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) ra sông Vệ cào don thì xảy ra đuối nước, làm 3 người tử vong.

Chiều 2.9, UBND H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, 4 người cùng một gia đình ở khối phố Vạn Mỹ, TT.Sông Vệ, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) ra sông Vệ cào don thì xảy ra đuối nước, làm cho 3 người tử vong.
Bốn người trong gia đình gồm: bà Trương Thị Điệp (56 tuổi), chị Nguyễn Thị Mỵ (33 tuổi), cháu Trương Thanh Trường (14 tuổi) và cháu Trương Công Chánh (10 tuổi). Khi đang cào don, cả 4 người chẳng may bị sa vào hố nước sâu trên dòng sông Vệ. Cả 4 người cùng cố gắng cứu lẫn nhau nhưng bất thành. Sau đó, người dân ở đây phát hiện được, đã cứu 4 người bị nạn đuối nước này lên bờ.

Đoạn sông Vệ, nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Hải Phong

Lực lượng chức năng H.Tư Nghĩa đến hiện trường cùng người dân sơ cứu tại chỗ cho 4 người, sau đó đưa lên xe cứu thương đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, chỉ có bà Điệp được cứu sống, 3 người còn lại đều bị tử vong.
Theo ông Nguyễn Văn Tuyên, Chủ tịch UBND TT.Sông Vệ, bà Điệp là cô ruột của cháu Trường và cháu Chánh, còn chị Mỵ là mẹ của cháu Chánh. Gia đình 4 người bị đuối nước nói trên đều thuộc diện khó khăn, nhiều năm qua làm nghề cào don trên sông Vệ để mưu sinh.
Hiện địa phương cùng gia đình đang lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số bị tử vong do đuối nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.