Quảng Ngãi: Cá trên sông Bàu Giang chết hàng loạt do đâu?

09/05/2022 18:11 GMT+7

Ngày 9.5, để làm rõ tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Bàu Giang, ngành chức năng của H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã đi kiểm tra nguồn nước trên sông và cơ sở chế biến tinh bột mì để tìm nguyên nhân.

Sáng 9.5, chúng tôi đã theo đoàn kiểm tra của Phòng TN-MT H.Tư Nghĩa, UBND xã Nghĩa Trung, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đến khu vực sông Bàu Giang và cơ sở sản xuất tinh bột mì ở thôn An Hòa 1, xã Nghĩa Trung (thuộc DNTN sản xuất Ngọc Hòa) kiểm tra nguyên nhân vì sao cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm môi trường.

Cá chết nổi trên sông Bàu Giang

hải phong

Tại đoạn kênh thoát nước từ TP.Quảng Ngãi đổ ra gần khu dân cư Ngọc Bảo Viên (TP.Quảng Ngãi) rồi chảy ra sông Bàu Giang có màu đen nghịt, kèm rác và có mùi hôi.

Nước thải đổ ra gần khu dân cư Ngọc Bảo Viên có màu đen nghịt, sau đó nước kênh này đổ về sông Bàu Giang

hải phong

Kiểm tra tại cơ sở sản xuất tinh bột mì ở thôn An Hòa 1, xã Nghĩa Trung thì không thấy có công nhân hay người quản lý. Đi vào bên trong cơ sở sản xuất tinh bột mì này, chúng tôi chứng kiến vẫn còn nguyên liệu ngâm trong các bể chứa, hàng trăm bao tải đựng bã mì có nước chảy rỉ ra bên ngoài.

Nước thải, cùng xác mì tràn ra ngoài

hải phong

Nước từ các bao tải đựng xác mì chảy ra bên ngoài

hải phong

Bã thải bên trong bể chứa cũng tràn ra ngoài, gây ô nhiễm. Tại cống thoát nước của cơ sở này, có nước chảy ra sông Bàu Giang kèm theo xác củ mì.

Xác mì trong bể chứa tràn ra ngoài

hải phong

Ông Nguyễn Đình Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung cho biết, cơ sở chế biến tinh bột mì hoạt động cách đây hơn 20 năm, hệ thống xử lý nước thải đang trong từng bước cải thiện. Nguồn nước xả thải ra sông Bàu Giang ở đây có 2 nguồn: nước vệ sinh máy móc, thiết bị chảy trực tiếp ra sông Bàu Giang; nước thải chảy qua hầm biogas có diện tích khoảng 400 m2.

Nguyên liệu mì trong cơ sở chế biến tinh bột mì đang bị đình chỉ hoạt động

hải phong

Trước đó, ngày 5.11.2020, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng trong lĩnh vực môi trường đối với DNTN sản xuất Ngọc Hòa vì cơ sở chế biến tinh bột mì đã không thu gom chất thải nguy hại theo quy định, để chất thải nguy hại ngoài trời gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Bên trong cơ sở chế biến tinh bột mì

hải phong

Tiếp tục, ngày 28.2, sau khi kiểm tra, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động cho đến khi xử lý nước thải sản xuất đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Đến ngày 11.3, UBND H.Tư Nghĩa đã có công văn yêu cầu cơ sở sản xuất tinh bột mì tạm dừng hoạt động cho đến khi xử lý nước thải sản xuất đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Ông Tôn Long Nghênh, Trưởng phòng TNMT H.Tư Nghĩa cho rằng, trong quá trình kiểm tra đã xác định nguồn nước có màu đen, nổi bọt, cá bị chết. Theo ông Nghênh, trong chiều 9.5, đơn vị sẽ đi lấy mẫu nước ở cuối các điểm này để xét nghiệm, đó là khu vực nhà máy mì ở xã Nghĩa Trung và hệ thống thoát nước từ TP.Quảng Ngãi chảy ra. Sau đó sẽ có đánh giá cụ thể để xác định nguyên nhân vì sao cá chết hàng loạt trên sông Bàu giang.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước thải

hải phong

Nguyên liệu mì ngâm trong cơ sở chế biến tinh bột mì

hải phong

Ông Nghênh cho biết thêm, về lâu dài, Phòng TN-MT sẽ tham mưu UBND huyện này đề nghị cơ sở sản xuất tinh bột mì phải di dời ra khỏi khu dân cư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.