Quảng Ngãi: Biển động mạnh, hơn 4.000 hộ dân ở huyện đảo Lý Sơn bị cô lập

Hải Phong
Hải Phong
15/12/2022 17:38 GMT+7

Biển động mạnh, tuyến giao thông đường thủy nội địa nối huyện đảo Lý Sơn ( Quảng Ngãi ) với đất liền tạm dừng hoạt động, khiến hơn 4.000 hộ dân trên đảo bị cô lập nhiều ngày.

Chiều 15.12, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đã hơn 4 ngày qua, H.Lý Sơn với hơn 4.000 hộ dân bị cô lập hoàn toàn với đất liền.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên tuyến vận tải đường thủy Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại dừng hoạt động. Chính quyền địa phương đã tuyên truyền người dân và chủ các đại lý, cửa hàng chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, xăng dầu... đảm bảo phục vụ người dân.

Tàu cao tốc chạy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn

N.T

Theo bà Hương, UBND H.Lý Sơn đã giao cho cơ quan chức năng theo dõi, nắm tình hình buôn bán và niêm yết giá của các đại lý, cửa hàng, nhằm ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, ghim hàng, trục lợi vào mùa biển động.

“Việc tàu, thuyền không thể hoạt động đã gây nhiều khó khăn cho địa phương. Đặc biệt, khi có trường hợp cấp cứu, chuyển viện lên tuyến trên thì người dân phải tự thuê tàu cao tốc với giá từ 18 đến 20 triệu đồng 1 chuyến từ đảo Lý Sơn vào đất liền”, bà Hương nói.

Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, vùng biển Quảng Ngãi có sóng cao từ 2 m đến 3 m

N.T

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên huyện đảo Lý Sơn có mưa rào vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, sóng cao từ 2 m đến 3 m.

“Khả năng từ sáng sớm ngày 17.12 đến ngày 18.12, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3 m đến 5 m. Từ ngày 19.12, gió và độ cao sóng giảm dần, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2”, ông Sỹ cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.