Quảng Ngãi: Bắt giữ tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

14/07/2022 10:08 GMT+7

Công an H.Mộ Đức ( Quảng Ngãi ) đã triển khai lực lượng truy tìm tài xế xe tải rời khỏi hiện trường vụ tai nạn chết người trên QL 1A, đoạn đi qua thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân.

Sáng 14.7, Công an H.Mộ Đức cho biết, đã truy tìm được tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn chết người trên QL 1A.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông gây chết người trên QL 1A thuộc xã Đức Lân, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi)

Hải phong

Trước đó, vào khoảng 00 giờ 40 phút ngày 9.7, trên QL 1A, đoạn thuộc thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải (chưa rõ lai lịch) với xe mô tô BS 76G1 - 051.81 do ông Phạm Bày (57 tuổi) chở theo vợ là bà Võ Thị Hiểu (55 tuổi, trú tại xã Đức Lân, H.Mộ Đức).

Hậu quả, ông Bày chết tại chỗ, bà Hiểu bị thương nặng. Còn tài xế xe tải đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo của người dân, Công an H.Mộ Đức và Công an xã Đức Lân đã đến hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời thu thập thông tin và điều tra vụ việc.

Chiếc xe máy sau va chạm

HẢI PHONG

Sau 48 giờ xảy ra vụ việc, Công an H.Mộ Đức đã truy tìm được tài xế Tô Văn Tùng (42 tuổi, trú tại TX.Đông Hòa, Phú Yên) là người điều khiển xe tải BS 78C - 045.68 gây ra vụ tai nạn nói trên. Đồng thời, đưa tài xế cùng phương tiện về trụ sở Công an H.Mộ Đức để điều tra, làm việc.

Trước những chứng cứ xác thực, tài xế Tô Văn Tùng đã thừa nhận mình là người đã gây ra vụ tai nạn.

Theo lời khai ban đầu, Tùng điều khiển xe tải chở hàng từ TX.Đông Hòa (Phú Yên) ra KCN Hòa Khánh (Đà Nẵng), khi đến đoạn đường nói trên thì tấp vào lề đường để đi vệ sinh nhưng do không chú ý nên đã va vào phía sau xe mô tô do ông Bày điều khiển, gây ra cái chết thương tâm.

Hiện vụ việc đang được Công an H.Mộ Đức tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.