Quảng Ngãi: 3 ngư dân tử vong khi đánh bắt trên khu vực vịnh Bắc bộ, chưa rõ nguyên nhân

Phạm Anh
Phạm Anh
05/08/2021 18:52 GMT+7

UBND xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, có 3 ngư dân đánh bắt hải sản ở khu vực vịnh Bắc bộ bị tử vong chưa rõ nguyên nhân

Chiều 5.8, ông Phùng Bá Vương, Phó chủ tịch UBND xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, có 3 ngư dân tử vong khi đang đánh bắt tại khu vực vịnh Bắc bộ, chưa rõ nguyên nhân.
Thông tin ban đầu cho biết, tàu cá có 3 ngư dân tử vong nói trên mang biển kiểm soát QNg 90523 TS, công suất 760 CV, do ông Nguyễn Hồng (43 tuổi, ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.
Vào ngày 30.6, tàu cá của ông Hồng xuất phát từ cảng Sa Kỳ, thuộc xã Bình Châu ra vịnh Bắc Bộ đánh cá, hành nghề câu, trên tàu có 11 lao động.
Theo UBND xã Bình Châu, vào rạng ngày 5.8, chính quyền xã nhận thông tin: khi đánh bắt hải sản cách đảo Bạch Long Vỹ chừng 5 hải lý thì 3 ngư dân trên tàu tử vong. Đến chiều 5.8, chính quyền xã Bình Châu vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết của 3 ngư dân này.
3 ngư dân tử vong gồm: Nguyễn Mạnh Truyền (34 tuổi), Võ Đình Thành (30 tuổi, cùng ở xã Bình Châu) và Hồ Văn Trọng (36 tuổi, ở xã Vạn Phú, H.Vạn Ninh, Khánh Hòa).
Ông Vương cho biết, tàu cá nói trên hiện đang chạy về, mang theo thi thể 3 ngư dân tử vong.
Trong ngày 5.8, UBND xã Bình Châu phối hợp với lực lượng biên phòng trên địa bàn đã đến gia đình chủ tàu cá và các gia đình ngư dân tử vong chia buồn, động viên đồng thời tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân tử vong của các ngư dân khi tàu cá về đến đất liền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.