Quảng Nam: Xuyên đêm khắc phục sạt lở trên đường Hồ Chí Minh

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/11/2023 09:25 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến khoảng 15.000 m3 đất đá từ ta luy dương trút xuống gây ách tắc tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa phận Quảng Nam.

Sáng 16.11, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết trong sáng cùng ngày giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn thuộc địa phận Quảng Nam đã thông tuyến cả hai làn.

Quảng Nam: Xuyên đêm khắc phục sạt lở trên đường Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xuyên đêm khắc phục điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh

NAM THỊNH

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút 15.11, mưa lớn kéo dài khiến đoạn Km 1377+550 đường Hồ Chí Minh qua H.Phước Sơn, sạt lở taluy dương, gây tắc đường hoàn toàn. Khối lượng sạt lở tạm ước tính vào khoảng 15.000 m3.

Sau khi xảy ra sạt lở, các lực lượng chức năng đã điều tiết phương tiện lưu thông từ hướng Đà Nẵng đi Kon Tum đến Km 1376+740 thì rẽ trái vào đường bao TT.Khâm Đức (H.Phước Sơn) tại Km 1381+470 và ngược lại; đồng thời điều động 2 máy đào tiếp cận điểm sạt lở ở 2 đầu để dọn đất đá.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam dự báo từ 16 - 18.11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến như sau: Các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía bắc của tỉnh phổ biến từ 60 - 160 mm, các địa phương vùng núi phía nam của tỉnh phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cũng cảnh báo, mưa lớn gây ra nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư.

Vừa thông tuyến lại xảy ra sạt lở

Sáng 16.11, ông Thái Trọng Thạch, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (H.Bắc Trà My, Quảng Nam), cho hay lực lượng chức năng đang khắc phục vị trí sạt lở trên tuyến QL40B đoạn qua địa bàn xã.

Trước đó, lúc 17 giờ 20 ngày 15.11, QL40B qua khu vực thủy điện Sông Tranh 2 thuộc xã Trà Tân bị ách tắc do sạt lở núi.

Theo ông Thạch điểm sạt lở núi cũ vừa được xúc dọn, thông tuyến trong chiều 15.11, thì chiều tối cùng ngày đất đá tiếp tục sạt xuống từ sườn núi, vùi lấp mặt đường gây ách tắc hoàn toàn.

Để đảm bảo an toàn, địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn người và phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực này, tạm thời đi đường tránh, vòng qua lối đập chính, đập phụ thủy điện Sông Tranh 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.